Tin địa phương

Đà Nẵng kỳ vọng đến năm 2030 kinh tế số chiếm đến 40% GRDP

Hoài Hân21/11/2025 - 18:05

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng, kinh tế số chiếm 24% GRDP. Với tầm nhìn dài hạn, chính quyền Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 35 – 40% GRDP. Kỳ vọng này được đặt ra tại hội thảo về xây dựng Đề án Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng và Đề án Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo.

Ngày 21/11, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng và Đề án Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo”.

Hội thảo là diễn đàn mở, để giới quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất giải pháp; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt thảo luận về những khó khăn, thách thức, cùng cơ hội và tiềm năng của Đà Nẵng trong bối cảnh xây dựng Đề án Chuyển đổi số hiện nay.

Các ý kiến tại diễn đàn góp phần quan trọng để hoàn thiện đề án và kế hoạch thực hiện “đến năm 2030, kinh tế số chiếm 35 – 40% GRDP”.

21-11-tp-ai10(1).jpg
Hội thảo là diễn đàn mở, để giới quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: “Kinh tế số năm 2024 chiếm tỷ trọng 24% GRDP của thành phố; vượt chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 là 20%.

Nguồn nhân lực công nghệ số khoảng 50.000 người, lực lượng trực tiếp tạo sản phẩm lĩnh vực phần mềm và nội dung số chiếm 45% tổng số lao động công nghệ số của thành phố”.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được đến thời điểm này, tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất, dự thảo Đề án tổng thể Chuyển đổi số TP. Đà Nẵng giai đoạn 2026 – 2030 đặt ra loạt mục tiêu sẽ đạt được ở 3 trụ cột nòng cốt: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể: phát triển thành phố thông minh theo hướng thành phố AI, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Thành phố hướng tới trở thành trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp – logistics, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và du lịch, với kinh tế số chiếm tối thiểu 35% GRDP…

Đồng thời, Đà Nẵng xây dựng Đề án Đà Nẵng – thành phố đổi mới sáng tạo, mục tiêu đến năm 2030 nâng cấp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lên tầm quốc tế, hỗ trợ hơn 600 dự án khởi nghiệp, hình thành kỳ lân công nghệ, triển khai ít nhất 50 dự án thử nghiệm có kiểm soát, có ít nhất 1 kỳ lân công nghệ được định giá 1 tỷ USD.

Vốn đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, dự án khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng tăng thêm khoảng từ 6 đến 7.000 tỷ đồng so với năm 2025.

76973e1f45e0c9be90f1.jpg
Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng thông tin về đề án

Đáng chú ý, để hiện thực hóa mục tiêu này, các đại biểu cho rằng cần có 01/03 giải pháp đột phá là: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Song song cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phát triển kinh tế không gian tầm thấp; xây dựng khung kinh tế dữ liệu quốc gia...

Tổng kinh phí dự kiến bố trí cho các chương trình, nhiệm vụ của Đề án là 22.470 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, chia sẻ: “Thành phố cam kết triển khai chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo với tinh thần: Tư duy đột phá-Hành động quyết liệt-Triển khai thực chất-Hiệu quả bền vững”.

fbd720485bb7d7e98ea6.jpg
Toàn cảnh hội thảo

Thông qua hội thảo, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thiện các đề án theo hướng đồng bộ, khả thi và bám sát chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng kỳ vọng đến năm 2030 kinh tế số chiếm đến 40% GRDP