Chống khai thác IUU

Đà Nẵng kiểm soát 100% tàu cá, siết chặt chống khai thác IUU

Trâm Trần 24/03/2026 - 16:07

Đà Nẵng siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản, triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU. Toàn bộ đội tàu cá đã được kiểm soát, không phát sinh vi phạm nghiêm trọng trong thời gian qua.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về IUU TP. Đà Nẵng, đến ngày 17/3, toàn thành phố có 4.061 tàu cá, toàn bộ đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase), đạt tỷ lệ 100%. Số tàu được cấp phép khai thác cũng đạt 100%, không phát sinh tàu không đủ điều kiện đăng ký hoặc chưa được kiểm soát.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2024 đến nay, Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp tàu cá vi phạm bị lực lượng nước ngoài bắt giữ, xử lý. Đây là chỉ dấu cho thấy công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác trên biển đang được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

24-3-iuu11.jpg
Đà Nẵng đồng bộ giải pháp, hướng tới gỡ cảnh báo khai thác IUU.

Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS) và vượt ranh giới khai thác, cơ quan chức năng đã phát hiện 644 tàu có dấu hiệu mất kết nối trên 6 giờ, mất kết nối kéo dài trên 10 ngày hoặc vượt ranh giới cho phép. Toàn bộ số trường hợp này đã được xử lý, trong đó 169 tàu bị xử phạt, chiếm 26,2%; 475 tàu còn lại được khép hồ sơ theo quy định.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, việc triển khai các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU và Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương. Các lực lượng chức năng duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển, tập trung xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt tại khu vực ven bờ.

Hiện nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; việc đánh dấu, kẻ số đăng ký tàu cá cũng được thực hiện đầy đủ theo quy định. Thành phố đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân, trong đó có chuyển đổi nghề, nhằm giảm áp lực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã hoàn thành việc nhập dữ liệu tàu cá, đồng thời công bố danh sách các tàu đã xóa đăng ký. Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá được thực hiện thông qua nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

24-3-iuu12.jpg
Đà Nẵng hoàn thiện dữ liệu tàu cá, tăng cường giám sát khai thác thủy sản.

Cùng với đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch truyền thông về phòng, chống khai thác IUU giai đoạn 2025-2030. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức của ngư dân và cộng đồng về quy định khai thác hợp pháp.

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu, kết quả rà soát hồ sơ tại bốn doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy chưa phát hiện sai phạm trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Đây là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch trong chuỗi cung ứng thủy sản.

Để khắc phục các tồn tại theo kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch cụ thể, tập trung xử lý các hạn chế còn lại. Thành phố dự kiến hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/4/2026.

Theo lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, lực lượng chức năng đang được bố trí trực 24/7 nhằm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sẵn sàng cung cấp dữ liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC). Đà Nẵng đặt mục tiêu cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp, hướng tới gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt kiểm tra lần thứ 5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng kiểm soát 100% tàu cá, siết chặt chống khai thác IUU