Bảo vệ người tiêu dùng

Đà Nẵng: Cao điểm Tết Bính Ngọ xử lý 1.239 vụ vi phạm thương mại

Trâm Trần 03/03/2026 - 15:36

Đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 1.239 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, trong 1.239 vụ việc được xử lý có 150 vụ liên quan hàng cấm, hàng lậu; 171 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 946 vụ gian lận thương mại, với tổng cộng 1.267 hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 61 vụ với 171 đối tượng.

Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế và bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước trong đợt cao điểm hơn 23 tỷ đồng. Tang vật bị tịch thu gồm hàng trăm nghìn đơn vị sản phẩm như quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, giày dép, mắt kính, túi xách, phụ kiện điện thoại, thuốc lá… ước trị giá trên 10 tỷ đồng.

3-3-qltt9.jpg
Từ các đợt cao điểm dịp Tết đến hoạt động kiểm tra thường xuyên, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện hàng nghìn hành vi vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. (Ảnh: QLTT).

Riêng lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 391 vụ, xử lý 290 vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu phạt gần 3,4 tỷ đồng; đồng thời tịch thu và buộc tiêu hủy hơn 15.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm, ước trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Cùng với kiểm soát thị trường hàng hóa, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội mùa Xuân 2026 được triển khai đồng bộ. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.557 trên tổng số 23.007 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn; xử phạt 91 trường hợp với số tiền gần 400 triệu đồng. Trong dịp Tết 2026, thành phố không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh kết quả cao điểm dịp Tết, trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 thành phố và các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.957 vụ vi phạm. Trong đó có 414 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 2.362 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 181 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước từ xử lý vi phạm trong năm hơn 542 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 208 vụ với 405 đối tượng liên quan.

Thời gian tới, TP. Đà Nẵng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030; xử lý nghiêm các hành vi có dấu hiệu phạm tội, nhất là sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả và thực phẩm kém chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng: Cao điểm Tết Bính Ngọ xử lý 1.239 vụ vi phạm thương mại