Đà Nẵng: Bắt giữ hai anh em sinh đôi chuyên cướp giật tài sản

Ngọc Dương - Tấn Phát| 04/03/2020 21:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 4/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng Trương Tấn Phát và Trương Tấn Tài về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo đó, ngày 19/2, Chị N.T. N.P (SN 1987, trú tại Quảng Ninh) khi đang đi dạo trên đường Phan Liêm (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 59D2 – 611.08, áp sát giật điện thoại Iphone. Ngay sau đó chị này đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Qua xác minh theo dõi, đến ngày 21/2, lực lượng chức năng xác định, đối tượng Trương Tấn Phát và Trương Tấn Tài (là cặp anh em song sinh cùng SN 1996, trú tại H. Tân Châu, Tây Ninh) đã gây ra các vụ cướp giật tài sản của khách du lịch, nên tiến hành tổ chức bắt giữ.

Đà Nẵng: Bắt giữ hai anh em sinh đôi chuyên cướp giật tài sản

Hai đối tượng tại cơ quan công an 

Qua khám xét tại phòng trọ của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 5 điện thoại di động do các đối tượng trộm cắp, cướp giật được trước đó của du khách.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận là anh em song sinh, cả 2 đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền thỏa cơn nghiện nên đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cũng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Nguyên (49 tuổi, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Nguyên đã khai nhận, từng thực hiện 6 vụ cướp giật trên địa bàn quận Hải Châu và Cẩm Lệ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Bắt giữ hai anh em sinh đôi chuyên cướp giật tài sản