Cướp xe ôm để lấy tiền về quê ăn Tết

Ngọc An| 30/01/2021 16:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thất nghiệp không có tiền về quê ăn Tết, người đàn ông 35 tuổi đã lên kế hoạch cướp xe ôm.

Công an huyện Bến Lức (Long An) đang tạm giữ Mai Văn Quang (SN 1986), ngụ thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để xử lý về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2020, vào Quang vào TP. HCM làm thợ hồ nhưng sau đó thất nghiệp và sống sống lang thang.

Khoảng 17h, ngày 28/01/2021, do không có tiền về quê ăn Tết nên Quang nảy sinh ý định đến địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An giả vờ thuê xe ôm rồi cướp xe. 

cuop.jpg
Quang tại cơ quan điều tra

Quang đón xe buýt đến gần cầu Bến Lức sau đó xuống xe rồi đi bộ qua ngã tư Bình Nhựt thuê anh Lưu Hữu Trí (SN 1961), trú ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) chạy xe ôm chở đến nhà một người bạn. 

Khi đến ấp Kênh Ngay, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Quang yêu cầu anh Trí rẽ vào đoạn đường vắng rồi chạy khoảng 1 km thì Quang yêu cầu dừng xe để đợi bạn.

Quang giả vờ nói chuyện với anh Trí để tạo lòng tin. Trong lúc đang nói chuyện, thấy anh Trí không cảnh giác, Quang đi từ phía sau dùng tay đánh mạnh vào phía sau gáy anh Trí.

Cả hai giằng co, lúc này, Quang phát hiện trên túi áo anh Trí có một bóp tiền nên lấy bóp của anh Trí, cùng điện thoại iPhone 5 bỏ vào túi quần rồi lấy xe Wave tẩu thoát về hướng ngã tư Bình Nhựt ra quốc lộ 1. 

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an huyện Bến Lức đã huy động lực lượng truy bắt.

Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân đã phát hiện, bắt giữ Mai Văn Quang khi y đang trốn trong một bụi cây ở bãi đất trống.

Vật chứng thu giữ gồm toàn bộ tài sản Quang đã cướp của anh Trí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp xe ôm để lấy tiền về quê ăn Tết