An ninh trật tự

Cướp giật điện thoại của học sinh

Ngọc Minh 11/01/2024 - 15:23

Ngày 11/1, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Hải (SN 1992, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào 20 giờ ngày 7/1/2024, Hải điều khiển xe mô tô biển số 75F1- 954.37 đi trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế thì phát hiện em T.T.H.T. (SN 2001), điều khiển xe mô tô để 1 điện thoại sơ hở trên ba lô đang đeo.

Khi đến kiệt 33 đường Nguyễn Tường Tộ, phường Phước Vĩnh, Hải điều khiển xe áp sát từ phía sau vượt lên cướp giật điện thoại của em T. và nhanh chóng tẩu thoát.

z5061200437193_959f0057a2e1f071a2c8fe520b721636(1).jpg
Đối tượng Trương Văn Hải tại cơ quan điều tra

Sau khi bị cướp giật tài sản, em T. đuổi theo và bị ngã xe gây thương tích, trầy xước nhiều phần cơ thể.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế, Công an phường Phước Vĩnh nhanh chóng phối hợp, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và làm rõ Hải là đối tượng gây án.

Qua đó đã vận động Hải ra đầu thú, đồng thời thu hồi tang vật. Được biết, Hải đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản người đi đường, cơ quan Công an khuyến nghị đến người dân, không mang, đeo tài sản sơ hở khi tham gia giao thông... Khi bị cướp giật tài sản thì nhanh chóng quan sát đặc điểm đối tượng gây án, phương tiện dùng để gây án và nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết. Không nên rượt đuổi để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp giật điện thoại của học sinh