An ninh trật tự

Lợi dụng sơ hở, cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy

Nguyễn Sự 09/01/2024 - 13:28

Trong lúc hỏi mua điện thoại, Lê Nguyễn Thành Đạt đã lợi dụng sơ hở của chủ quán, cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 9/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, Công an thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Tổ tuần tra 282 Công an huyện Thiệu Hóa tổ chức đón lõng, chặn bắt thành công đối tượng Lê Nguyễn Thành Đạt (SN 2006, trú tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 19h45’ ngày 26/12/2023, tại một cửa hàng điện thoại ở tiểu khu 4, thị trấn Thiệu Hóa xảy ra vụ cướp giật tài sản. Đối tượng là nam giới, trong lúc hỏi mua một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max (trị giá khoảng 21 triệu đồng) đã lợi dụng sơ hở của chủ quán cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Thiệu Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Tổ tuần tra 282 Công an huyện tổ chức đón lõng, chặn bắt thành công đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Lê Nguyễn Thành Đạt, SN 2006, trú tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Do thiếu tiền tiêu xài, chơi tài xỉu online nên Lê Nguyễn Thành Đạt nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại, Đạt đã đem đến một cửa hàng trên địa bàn thị trấn Rừng Thông huyện Đông Sơn để tiêu thụ. Trên đường về nhà, đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng sơ hở, cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy