Những ngày này, các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ đang háo hức, phấn khởi hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Khi ngày mới bắt đầu, những tia nắng còn chưa hửng sáng, tiếng loa phát thanh đã vang lên khắp con đường của các xã, phường trên địa bàn thành phố để tuyên truyền về bầu cử.

Trên mọi nẻo đường tại TP Cần Thơ, cờ hoa được trang hoàng lộng lẫy, pano, ap phích tuyên truyền ý nghĩa về ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử các phường tổ chức ra quân tuyên truyền đến người dân về công tác bầu cử sắp diễn ra vào ngày 15/3 sắp tới.
Cùng với đó là công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế... trước, trong và sau ngày bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo. Lược lượng công an, quân sự các cấp phối hợp tăng cường tuần tra, nắm tình hình. Phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh được xây dựng kỹ lưỡng.

Anh Nguyễn Tấn Lộc (SN 2000, ngụ tại phường Ninh Kiều) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân thông qua lá phiếu bầu. Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, phải tìm hiểu thật kỹ về các ứng cử viên để có sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt.
Tôi cũng như nhiều cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên ĐBQH và HĐND. Mong rằng các đại biểu khi được cử tri tín nhiệm bầu sẽ là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Gần gũi với nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư và nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực trong các kỳ họp... qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và đất nước".
.jpg)
Chị Vũ Hương Giang (ngụ tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) chia sẻ, những ngày qua, chị đã cảm nhận rất rõ không khí trang trọng và ý nghĩa của Ngày hội non sông, ngày mỗi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.
"Mỗi lá phiếu không chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào những đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tôi tin chắc rằng, các cử tri sẽ chọn ra những đại biểu có trí tuệ - tâm huyết - tầm nhìn - trách nhiệm; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân trên hết".

Anh Cao Đoàn Duy (ngụ ấp Đông Phú, xã Phú Hữu) cho biết, bản thân anh thường xuyên theo dõi thông tin về cuộc bầu cử và chương trình hành động của các ứng cử viên để có lựa chọn đúng đắn.
“Người dân quê tôi vốn sinh sống bằng nghề trồng lúa và cây ăn trái, hiện tại địa phương đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học, kỹ thuật và liên kết thị trường. Vì vậy, tôi kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất”, anh Cao Đoàn Duy mong muốn.

Niềm tin và kỳ vọng vào sự thành công của cuộc bầu cử cũng là tâm trạng của chị Võ Tiểu Vi (ngụ tại Khu cán bộ giảng viên ĐH Cần Thơ, phường Tân An, TP Cần Thơ). Chị Tiểu Vi thường xuyên cập nhật thông tin về ngày bầu cử để thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
"Với vai trò là một chủ doanh nghiệp tại địa bàn thành phố, tôi hi vọng rằng, các đại biểu được cử tri bầu sẽ là những người luôn lắng nghe người dân, gần dân, sát dân và hiểu dân; đặc biệt là quan tâm, lắng nghe và chuyển tải những kiến nghị chính đáng của các doanh nghiệp", chị Tiểu Vi kỳ vọng.
Đối với Đỗ Như Quỳnh, sinh viên ĐH Cần Thơ cho biết, bản thân em mong chờ ngày bầu cử diễn ra trên cả nước bởi đây là cơ hội để em thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.
"Đây cũng là lần bầu cử đầu tiên của em nên em rất phấn khởi, hào hứng và mong chờ. Đây cũng là dịp cá nhân em nói riêng và các cử tri nói chung gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các đại biểu. Mong rằng các đại biểu được cử tri bầu sẽ luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân", em Đỗ Như Quỳnh chia sẻ.
.jpg)
Chị Trần Hồng Yến (ngụ phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ) bày tỏ sự hài lòng khi chính quyền địa phương phổ biến quy định về ngày bầu cử bằng tiếng Khmer để người dân tộc Khmer trên địa bàn nắm, hiểu rõ các quy định về bầu cử.
“Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ có đề xuất các chính sách thúc đẩy hơn nữa phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời, thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội cho người yếu thế; quan tâm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng…”, chị Trần Hồng Yến kỳ vọng.