Ngày 3/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 20 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Lắng nghe cử tri, khẳng định trách nhiệm trước nhân dân
Tại Thái Nguyên, Hội nghị do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức nhằm vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 theo quy định của Luật Bầu cử gồm có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; ông Hoàng Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên; bà Nông Thị Thương, bác sĩ Khoa Tâm thần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách, tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chính sách liên quan đến giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm.
Thay mặt các ứng cử viên, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện để ông được gặp gỡ cử tri trên quê hương. Đại tướng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân, được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Thông tin về tình hình đất nước, Đại tướng cho biết kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, nhất là sau khi các địa phương triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại tướng khẳng định, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Đại tướng cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân; tích cực kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn.
5 trọng tâm hành động của Bộ trưởng Quốc phòng
Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động trước cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban bầu cử; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các sở, ban, ngành của tỉnh; lực lượng vũ trang, các cơ sở đào tạo, các lực lượng đứng chân trên địa bàn đã tạo điều kiện được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Trước cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang đã giới thiệu khái quát về mục đích, ý nghĩa, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; một số định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.
Chia sẻ với cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, nếu được tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt trọng trách trước cử tri và Quốc hội, thực sự xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sẽ tập trung vào 5 nội dung chính: Thứ nhất, phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, vị trí công tác, cùng với các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và những vấn đề quan trọng khác của đất nước. “Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội; những vấn đề cử tri của Thái Nguyên và cử tri cả nước quan tâm”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.
Thứ hai, cùng với các thành viên Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế, khả năng chống chịu với an ninh phi truyền thống.
Thứ ba, với chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sẽ cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thứ tư, sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể chính trị địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội... nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thứ năm, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, sẽ cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp hiện đại của khu vực.


Tại hội nghị, cử tri thống nhất đánh giá cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức, lối sống, việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như chương trình hành động của Đại tướng Phan Văn Giang.
Cử tri kỳ vọng Đại tướng Phan Văn Giang nếu được bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững, thịnh vượng.