Thứ Tư, 2/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Công ty “ma”
Hai bị cáo lĩnh án vì mua bán hóa đơn trái phép
Hoàng Thái Sơn và Đặng Văn Duy lập công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.
Tòa tuyên án
Bắt 5 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lập các công ty ma, thực hiện khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.
Thuê người lập nhiều 'công ty ma' để mua bán hóa đơn, trốn thuế
Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.
Hai cán bộ thuế "bảo kê" đường dây mua bán hóa đơn khống cùng nhận 15 năm tù
Sáng 20/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước những “công ty ma”, “dự án ảo”
Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu vẫn còn diễn biến khá phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt như sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản hoặc tạo ra những “công ty ma”, “dự án ảo” đánh vào tâm lý hám lợi, sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiếp bài “Nữ giáo viên tá hỏa vì bỗng trở thành giám đốc “nợ thuế” tại Hà Nội: Sau 5 năm, vụ việc trở về điểm ban đầu
Liên quan đến vụ bà H.T.N.L (giáo viên, trú tại Hà Nội) tố cáo việc có người giả mạo tên bà để thành lập 3 công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản gửi cơ quan Công an đề nghị xác minh làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp...
Lập công ty đào tạo tiếng Hàn “ảo” để chiếm đoạt tiền
Một phụ nữ ở Ninh Bình lập công ty chuyên đào tạo tiếng Hàn để thu tiền của nhiều người nhưng không tổ chức học tập, mà nhằm mục đích chiếm đoạt tiêu dùng cá nhân. Khi cơ quan chức năng phát hiện đã có rất nhiều người mắc bẫy.
Nhóm bị cáo dùng "công ty ma” để mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 24/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhiều mức án tù nghiêm khắc đối với 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn.
Đứng tên lập 116 công ty "ma" để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì liên quan đến đường dây rửa tiền.
Lập công ty “ma” để buôn lậu hàng hóa xuyên quốc gia
Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh báo "công ty ma" trục lợi hóa đơn điện tử
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện nhiều "công ty ma" lợi dụng hóa đơn điện tử để trục lợi, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về thuế và nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.
Lập 18 công ty ma để bán hóa đơn khống
Thủy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập 18 công ty ma, sau đó mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu với giá chỉ 3-5% giá trị ghi trên hóa đơn. Mục đích của việc mua bán này là để các doanh nghiệp gian lận thuế.
Lập công ty "ma", cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng
Tối 24/4, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt 40 bị cáo liên quan đường dây cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn (hơn 20.000 tỷ đồng) do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, cùng với sự giúp sức của 37 người Việt Nam.
Xem thêm