Tổng công tố Paulo Gonet cho biết cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã tìm cách phá hủy "trật tự dân chủ" sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022 trước ông Luiz Inacio Lula da Silva. Ông Bolsonaro đã phủ nhận các cáo buộc.
Tổng công tố viên Brazil Paulo Gonet gửi một bản đệ trình lên Tòa án Liên bang Tối cao Brazil thúc giục việc xét xử và kết tội cựu Tổng thống Brazil bảo thủ Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính sau thất bại trước ông Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.
Trong một tài liệu dài 517 trang được đệ trình hôm 15/7, Tổng công tố Brazil Paulo Gonet cho biết cựu Tổng thống 70 tuổi Bolsonaro và 7 người khác đã tham gia vào một "tổ chức tội phạm có vũ trang" nhằm "lật đổ trật tự dân chủ bằng bạo lực".
Trong tài liệu, Tổng công tố Paulo Gonet cho biết, sau cuộc bầu cử năm 2022, ông Bolsonaro chưa bao giờ chính thức nhượng bộ Tổng thống Lula và lan truyền những cáo buộc vô căn cứ về gian lận cử tri.
Vào ngày 8/1/2023, những người ủng hộ ông Bolsonaro đã xông vào Tòa án Tối cao, Dinh Quốc hội Quốc gia và Dinh Tổng thống Planalto ở thủ đô Brasilia của Brazil. Các cuộc tấn công ngày 8/1 xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Lula nhậm chức.
Ông Lula không ở trong dinh tổng thống vào thời điểm đó, mà là ở vùng nông thôn của bang Sao Paulo. Trong khi đó, ông Bolsonaro đang ở bang Florida, miền Nam nước Mỹ, sau thất bại trong cuộc bầu cử.
Trước đó, Tổng công tố Brazil Paulo Gonet ngày 18/2 truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro với cáo buộc âm mưu đảo chính để tiếp tục duy trì quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.
Ông Bolsonaro và 33 đồng phạm bị cáo buộc cùng lên kế hoạch tiếp tục nắm quyền, trong đó có âm mưu đầu độc người kế nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva và ám sát Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes. Cựu tổng thống Brazil phủ nhận cáo buộc và khẳng định không làm gì sai trái.
Các cáo buộc đảo chính do Tổng công tố Paulo Gonet đưa ra chống lại ông Bolsonaro giờ đây sẽ được Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes xem xét. Ông Bolsonaro và các đồng phạm của ông có thể ngồi tù tới 40 năm nếu bị kết tội. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 9/2025.