Những chiếc xe đạp đẹp nhất năm 2015 (Phần cuối)

Hà Kim| 20/05/2015 18:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo BBC, những chiếc siêu xe đạp sau đây đứng hàng đầu thế giới với phong cách thiết kế độc đáo, đẹp mắt cùng những chi tiết kỹ thuật không xe nào trên thế giới có được.

Xe đạp đua: Canyon Speedmax WHR của Đức

Những chiếc xe đạp đẹp nhất năm 2015 (Phần cuối)

Xe đạp đua: Canyon Speedmax WHR của Đức

Chiếc xe được thiết kế dành cho các tay đua chuyên nghiệp, có tốc độ cao gần 53km/h.

Xe đạp bằng gỗ: WooBi Matteo Zugnoni của Italy

Những chiếc xe đạp đẹp nhất năm 2015 (Phần cuối)

Xe đạp bằng gỗ: WooBi Matteo Zugnoni của Italy

Chiếc xe đạp nhỏ gọn, phần khung và một ngã ba phía trước làm bằng gỗ siêu cứng, một ổ đĩa vành đai Gates greaseless. WooBi sẽ được bán vào mùa hè này. Người mua có thể chọn 1 trong những chiếc xe được làm từ những loại gỗ sau: gỗ hồng mộc, gỗ tro, gỗ weng…Từ đó, bạn cũng có thể tùy chọn màu sắc của bánh xe và yên xe.

Nếu được phổ biến rộng rãi trên thị trường, chiếc xe đạp này hứa hẹn sẽ góp phần bảo vệ môi trường hơn so với những chiếc xe đạp truyền thống bằng kim loại.

Xe đạp tre của Singapore

Những chiếc xe đạp đẹp nhất năm 2015 (Phần cuối)

Xe đạp tre của Singapore

Công ty Sáng kiến Xe đạp tre Bamboo Bee thành lập dựa trên ý tưởng tận dụng những nguyên liệu có thể tái sinh được tại địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo cơ hội có thêm thu nhập cho người dân.

Bền, chống xóc và hơn hết là dễ sử dụng là những đặc tính cơ bản của chiếc xe đạp tre này. Thực tế cho thấy, model đầu tiên này sẽ được ưa chuộng trong nhiều năm tới.

Xe đạp Cagro của Thụy Điển

Những chiếc xe đạp đẹp nhất năm 2015 (Phần cuối)

Xe đạp Cagro của Thụy Điển

Ý tưởng của các nhà sáng chế là muốn cung cấp một chiếc xe đạp với nền tảng lớn, đủ mạnh mẽ để chuyên chở hàng và đủ nhanh để điều hướng đường đi mà không làm tắc nghẽn giao thông.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những chiếc xe đạp đẹp nhất năm 2015 (Phần cuối)