Salt – Chiếc đèn thông minh chạy bằng năng lượng nước muối

Hoàng Hà| 10/08/2015 13:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, Aisa Mijeno – người đồng sáng lập CEO của tổ chức Aisa Mijeno Engineer and Greenpeace tại Philippines, đã tạo ra một chiếc đèn độc đáo có tên Salt.

Cô lấy ý tưởng từ việc đất nước Philippines mà cô đang sinh sống có rất nhiều hòn đảo và tiếp giáp với biển, trong khi đó lại có rất nhiều khu vực dân cư sinh sống không được tiếp xúc với điện và ánh sáng.

Tận dụng ưu thế từ biển, chiếc đèn Salt đặc biệt này đã được ra đời. Salt không cần tới điện vẫn có thể thắp sáng bằng một cốc nước muối.

Salt – Chiếc đèn thông minh chạy bằng năng lượng nước muối

Salt không cần tới điện vẫn có thể thắp sáng bằng một cốc nước muối

Salt được trang bị những bóng đèn LED, chạy bằng một cục pin Galvanic và được sạc điện thông qua quá trình điện phân bằng nước muối. Sau khi được sạc, Salt có thể phát sáng liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ.

Bên cạnh khả năng phát sáng, chiếc đèn này còn có một cổng USB giúp sạc các thiết bị di động.

Salt – Chiếc đèn thông minh chạy bằng năng lượng nước muối

Chiếc đèn này còn có một cổng USB giúp sạc các thiết bị di động

Quả thực, Salt là một ý tưởng tuyệt vời cho những người hay đi du lịch, thậm chí nó cũng có thể thay thế các loại đèn mà bạn vẫn đang sử dụng trong nhà.

Dự kiến, Engineer and Greenpeace sẽ cung cấp 600 chiếc đèn Salt cho những người dân Philippines sử dụng. Sau đó nó sẽ được sản xuất hàng loạt và đưa vào thương mại trên thị trường thế giới vào năm 2016.

Salt – Chiếc đèn thông minh chạy bằng năng lượng nước muối

Salt là một ý tưởng tuyệt vời cho những người hay đi du lịch

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Salt – Chiếc đèn thông minh chạy bằng năng lượng nước muối