Marcbot IV - Chú robot đã tiêu diệt kẻ tình nghi khủng bố ở Dallas

Hà Kim| 09/07/2016 12:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Marcbot IV là chú robot được dùng để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt kẻ tình nghi khủng bố ở Dallas.

Gizmodo dẫn lời Cảnh sát trưởng Dallas David Brown, sau nhiều giờ đàm phán thất bại với kẻ tình nghi tại Đại học El Centro, các Cảnh sát đã phải gửi một robot kích hoạt bom để kết liễu kẻ tình nghi.

Ông Brown nói: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng một robot mang bom và kích nổ nó ở vị trí của kẻ tình nghi. Các phương án khác có thể khiến lực lượng Cảnh sát lộ vị trí và gây ra nhiều hậu quả”.

Marcbot IV - Chú robot đã tiêu diệt kẻ tình nghi khủng bố ở Dallas

Marcbot IV là mẫu robot đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt kẻ tình nghi khủng bố ở Dallas

Và Marcbot IV là mẫu robot được cho đã thực hiện chiến tích trên. Robot Marcbot là một cỗ xe nhỏ mang camera bên trên một cánh tay và được điều khiển cách xa hàng trăm mét. Chúng chỉ được sử dụng để nhận dạng mìn, thuốc nổ được giấu trong xác động vật hoặc túi nhựa, chứ không có nhiệm vụ phá huỷ.

Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên một robot Marcbot được gửi đi để trực tiếp tiêu diệt đối tượng tình nghi.

Ngoài Marcbot, còn một vài mẫu robot Cảnh sát nổi tiếng khác bao gồm Packbot, chế tạo bởi Endeavor Robotics và đã được dùng ở nhiều chiến dịch truy quét, gồm cả vụ đánh bom Boston Marathon năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Marcbot IV - Chú robot đã tiêu diệt kẻ tình nghi khủng bố ở Dallas