An ninh trật tự

Công an TP.HCM tìm nạn nhân của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh

Kim Sáng 11/07/2023 - 13:57

Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh tới trình báo để phục vụ điều tra, xử lý.   

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã phát đi thông báo đề nghị ai là nạn nhân của Phan Công Khanh (29 tuổi), ngụ quận 7, TP.HCM hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để phục vụ điều tra, xử lý.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Phan Công Khanh để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn của chị L.N.T.H. (SN 1991), ngụ TP. Thủ Đức tố cáo Phan Công Khanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 11/4/2022, chị L.N.T.H. mua xe ôtô hiệu MCLAREN với giá 10 tỷ đồng. Chị H. cho chị gái là người đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.N.T.H. quen biết Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán giúp chiếc xe ô tô 51F-82...

Tháng 3/2023, Khanh nói với chị L.N.T.H., nếu muốn bán xe ô tô 51F-82... thì mang xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe, chị H. đồng ý.

phancongkhanh1.jpg
Phan Công Khanh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Khoảng 15h ngày 9/3, Khanh nói nhân viên đến nhà chị L.N.T.H. lấy xe ô tô hiệu MCLAREN chạy về showroom K Super của Khanh, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM để Khanh bán giúp cho.

Lúc này, chị L.N.T.H. chỉ giao xe ô tô 51F-82... mà không giao giấy tờ xe này cho Khanh.

Ngày 23/5/2023, do cần tiền trả nợ và chuộc xe ô tô Mercdes G63 (chưa có biển số) mà trước đây Khanh cầm cố nên Khanh nói dối với chị L.N.T.H. đưa giấy tờ xe ô tô trên để khách mua xe xem nhưng thực tế không có khách mua xe nào đến showroom để xem mua xe ô tô hiệu MCLAREN của chị L.N.T.H.

Tin lời Khanh, vào khoảng 11h ngày 23/5, chị H. đến showroom K-SUPER đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm bản chính cho Khanh.

Tới khoảng 15h cùng ngày, Khanh đưa xe ôtô cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho nhân viên tên Mohamach Da Pha đi cầm cố.

Chiếc MCLAREN được Pha đem đi cầm lấy số tiền 2 tỷ đồng, lãi suất 2%/tháng, thời hạn cầm xe là 1 tháng.

Người nhận cầm cố đã chuyển khoản số tiền 1,96 tỷ đồng (do đã trừ đi 40 triệu đồng tiền lãi) cho Pha.

Sau đó, Khanh chỉ đạo Pha chuyển số tiền này cho một người là N.V.Đ để chuộc xe ôtô Mercdes G63 mà Khanh đã cầm cố trước đó.

Bản thân Pha biết rõ Khanh nói dối chị H. để lấy giấy chứng nhận đăng ký và giấy đăng kiểm xe để mang đi cầm cố.  

Thời gian sau, chị H. liên tục yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với xe ô tô nhưng Khanh không trả lời.

Sau khi tìm hiểu và biết xe đã bị cầm cố, chị H. làm đơn tố giác gửi PC02 Công an TP.HCM.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT đã mời Phan Công Khanh, Da Pha lên làm việc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi như đơn tố cáo.

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ xe ô tô MCLAREN cùng với giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm của xe.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ đối với Mohamach Da Pha về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP.HCM tìm nạn nhân của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh