Đời sống

Công an TP Hà Nội báo công dâng Bác

Hà An 11/01/2024 - 17:56

Ngày 11/1, tại Quảng trường Ba Đình, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết tại trụ sở Công an thành phố (13/2/1964 - 13/2/2024), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức đoàn đại biểu báo công dâng Bác.

Đoàn gồm đại diện lãnh đạo cục Công tác đảng, Công tác chính trị- Bộ Công an, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội và 256 đại biểu thay mặt cho hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an thành phố.

cong-an-ha-noi1.jpg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
cong-an-ha-noi-2.jpg
cong-an-ha-noi-4.jpg
Đoàn gồm đại diện lãnh đạo cục Công tác đảng, Công tác chính trị- Bộ Công an, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội và 256 đại biểu thay mặt cho hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an thành phố.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã báo công dâng Bác và phát động cuộc thi viết “Tự hào Công an Thủ đô Anh hùng – Đơn vị 5 lần được Bác Hồ đến thăm” trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

cong-an-ha-noi-3.jpg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát động cuộc thi viết “Tự hào Công an Thủ đô Anh hùng – Đơn vị 5 lần được Bác Hồ đến thăm” trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Cách đây 60 năm, ngày 13/2/1964 tức ngày mồng Một Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô vinh dự được Bác đến thăm, chúc Tết và động viên. Đây cũng là lần cuối cùng, Bác đến thăm Công an Hà Nội trước khi Người đi xa.

60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an Thành phố luôn khắc sâu những lời huấn thị của Người đối với lực lượng Công an nhân dân và Công an Thủ đô, coi đây là chuẩn mực đạo đức để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; là phương châm xử thế và hành động; là động lực tinh thần, nguồn sức mạnh thôi thúc vượt qua khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng.

Công an Thành phố đã vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Bác Hồ, Bác Tôn tặng Lẵng hoa, 3 năm liên tục được Bác tặng Cờ luân lưu, 3 lần được Bác Hồ gửi Thư khen; Nhà nước tặng thưởng 1 Huân Chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Chiến công, 4 Huân chương Quân công, 3 lần được phong tặng Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, 25 năm được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”; 66 cá nhân được tặng Huy hiệu Bác Hồ và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác đến thăm, chúc Tết tại trụ sở Công an Thành phố; năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân... lực lượng Công an Thủ đô đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực công tác.

Cụ thể, Công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn 2.371 kỳ cuộc, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022: Xảy ra 8.274 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 185 vụ = 2,2% so với năm 2022.

Công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu phát hiện, điều tra, khám phá 2.863 vụ 3.606 đối tượng về kinh tế, giảm 376 vụ = 12% so với cùng kỳ 2022.

Đã huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm cao nhất thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố, tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt Định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Thành phố, hoàn thành xuất sắc “chiến dịch lịch sự” phục vụ hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đã lựa chọn, tôn vinh gương điển hình tiên tiến từ những nhân tố tích cực, tận tuỵ, sáng tạo truyền cảm hứng hàng ngày; thể hiện được sự quyết tâm chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường, đẩy mạnh góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác Công an, góp phần chuyển đổi số trong công an nhân dân.

Tiếp tục quan tâm cơ chế, chính sách cho lực lượng, trong đó ưu tiên cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng Công an cơ sở, chú trọng xây dựng công an xã trở thành “Điểm tựa bình yên của nhân dân”.

Những thành tích, kết quả đạt được nêu trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội báo công dâng Bác