Giao thông

Công an Hà Nội ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán

Đ. Việt 18/12/2023 - 14:24

Ngày 18/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo Công an thành phố, Lễ ra quân tập trung trên cả lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nhằm kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận; điều tra khám phá nhanh các vụ án, phấn đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian Tết Nguyên đán; kiềm chế phát sinh đối tượng truy nã...

Bên cạnh đó, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên diện rộng; hạn chế cháy, nổ. Phấn đấu không để xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn Thủ đô.

cong-an-ha-noi.jpg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, công an các quận, huyện, thị xã cần triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên phạm vi toàn thành phố và trên từng lĩnh vực, chuyên đề…

Từ đó kịp thời tham mưu, triển khai thực hiện các biện pháp, đối sách bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước.

cong-an-ha-noi-3.jpg
cong-an-ha-noi-2.jpg
cong-an-ha-noi4.jpg
Một số hình ảnh tại buổi lễ ra quân

Tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới hình thành, không để phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, các “điểm nóng” về an ninh trật tự...

Ngay sau lễ ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã thực hiện ngay các chuyên đề chống ùn tắc cuối năm, như: Xử lý xe chở hàng cồng kềnh, xe dừng đỗ, các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông…

Kế hoạch ra quân bắt đầu từ ngày ngày 18/12 đến hết tháng 2-2024 trên tất cả các quận, huyện, thị xã của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán