Ngày 9/5, tại Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Koruco, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên, đánh dấu bước chuyển giao toàn diện từ ngành Giao thông vận tải sang lực lượng Công an.
Theo đó, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ khai mạc và triển khai kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên cho thí sinh thi lái xe A1 sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ ngành giao thông vận tải.
Kỳ sát hạch có tổng cộng 280 thí sinh thi cấp giấy phép lái xe A1. Trước khi thi, thí sinh được cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum hướng dẫn kỹ các bươc làm thủ tục thi.
Trao đổi với phóng viên, chị Y Đỉnh (thí sinh tham gia thi lái xe mô tô A1) cho biết, từ sáng sớm lực lượng CSGT đã hướng dẫn người dân nhiệt tình cách làm thủ tục thi và tham gia thi theo đúng quy định. Quá trình thi có sự giám sát rất nghiêm ngặt và đúng quy định tổ chức thi giấy phép lái xe.
Thượng tá Trịnh Văn Luyến – Phó Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, đây là lần tổ chức thi đầu tiên đánh dấu bước chuyển giao toàn diện từ ngành Giao thông vận tải sang lực lượng Công an trong công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép lái xe.
Để đảm bảo việc minh bạch, tránh gian lận trong việc tổ chức thi, theo quy định của Bộ Công an đối với phần thi lý thuyết, trong phòng đều có cammera theo dõi, giám sát và được lưu trong hệ thống của Bộ. Còn đối với phần thi thực hành thì các xe đã được gắn thiết bị, chụp ảnh các thí sinh, không để xảy ra tình trạng thi hộ và có các tiêu cực khác xảy ra.
“Kỳ thi sát hạch lần này có rất đông thí sinh là người dân tộc thiếu số tham gia thi. Kỳ thi không chỉ kiểm tra năng lực lái xe, mà còn là cách đánh giá ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật ATGT, đảm bảo an toàn, tính mạng cho người tham gia giao thông”, Thượng tá Trịnh Văn Luyến cho biết.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ sát hạch khoa học, hiệu quả nhằm giải quyết nhanh chóng số lượng hồ sơ tồn đọng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân trên địa bàn.