“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Hà Thu| 16/12/2016 08:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Như một cái duyên đã định trước, "cô bé hạt tiêu" Phùng Khánh Linh vừa ra mắt single mới nhất do chính hit maker Phạm Toàn Thắng đo ni đóng giày dành riêng cho mình.

Tối qua (15/12), Phùng Khánh Linh, một trong những giọng ca nổi trội nhất của cuộc thi The Voice 2015, phát hành single mới mang tên “Cô gái nhỏ và anh” trên hệ thống nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam ZING MP 3. Ca khúc này được nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng viết dành tặng riêng cho Phùng Khánh Linh và được ra mắt cả phiên bản mang âm hưởng electro và phiên bản acoustic.

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Phùng Khánh Linh trở lại ấn tượng trong ca khúc mới do chính nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng "đo ni đóng g"iày

Sự quay lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

“Cô gái nhỏ và anh” là sản phẩm âm nhạc đặc biệt của Phùng Khánh Linh sau gần 1 năm bước ra từ cuộc thi The Voice (2015) - khi cô đã khiến 4 huấn luyện viên (HLV) nhấn nút lựa chọn ngay từ vòng Giấu mặt và tiến thẳng đến TOP 3 của team HLV Thu Phương.

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Phùng Khánh Linh mang câu chuyện chính mình vào âm nhạc

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Ca khúc này được nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng viết dựa trên chính câu chuyện của Phùng Khánh  Linh, với những hình ảnh và cảm xúc gợi nhớ đến cô ca sĩ bé hạt tiêu nhưng đầy nội lực. Tác phẩm cũng được “đo ni đóng giày” cho vừa khớp với quãng giọng và chất giọng của Linh mà như Phạm Toàn Thắng khẳng định: “Nếu bài hát này không phải Linh hát thì chắc tôi sẽ cất đi chứ không đưa cho ca sĩ nào khác”.

“Cô gái nhỏ và anh” là một ca khúc hiện đại mang âm hưởng electro với lời ca đẹp và giai điệu đúng chất Phạm Toàn Thắng: sâu sắc, độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân. Cùng với sự thăng hoa trong giọng hát, những nốt cao rất đẹp và cách xử lý tinh tế của Phùng Khánh Linh, ca khúc này hứa hẹn đánh dấu ấn tượng cho sự trở lại của cô ca sĩ trẻ trên các bảng xếp hạng nhạc Việt.

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Nhạc sỹ Phạm Thắng

Theo nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng: “Tôi đã có dịp cộng tác với Linh ở một vài ca khúc và tôi rất ấn tượng với giọng hát của cô gái trẻ này bởi sự đặc biệt không dễ bị trộn lẫn. Tôi giao bài hát “Cô gái nhỏ và anh” cho Linh bởi tôi tin tưởng vào sự thể hiện của Linh sẽ khiến bài hát truyền tải được tất cả cảm xúc đến với khán giả. Bên cạnh đó, tôi luôn thích hỗ trợ các bạn ca sĩ trẻ có thực lực mà Linh là một trong số ấy”.

Ca khúc “Cô gái trẻ và anh” cũng là sản phẩm kết hợp của ê-kip thực hiện có tên tuổi như producer DuongK (Phạm Khánh Dương), người chịu trách nhiệm thu âm và mix master; cùng với phần làm nhạc của D.A (Nguyễn Thanh Tùng Dương), một DJ - producer trẻ trong giới làm nhạc điện tử Việt Nam.
 

“Tôi đã sẵn sàng cho những cuộc chinh phục mới”

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Phùng Khánh Linh là nữ ca sĩ trẻ trưởng thành từ cuộc thi The Voice 2015 và được biết đến với biệt danh “cô bé hạt tiêu”, “cô bé trốn trong tủ” bởi câu chuyện ấu thơ gây xúc động, khi ngày bé vì tự ti mà cô thường phải trốn trong tủ để ca hát. 

Sau thành công từ các ca khúc Maps, Chạy, Tuổi thơ con, Khi con là mẹ, Hãy bảo nắng về đi…Phùng Khánh Linh đã tạo dấu ấn khó quên với khán giả bởi giọng ca đẹp, trữ tình, có nội lực, cách xử lý bài hát tinh tế, đầy kỹ thuật. Nhớ lại những ngày đầu tiên gây bão ở The Voice- Giọng hát Việt 2015, Khánh Linh xúc động: "Từ một người nhút nhát, tất cả chỉ bắt đầu bằng con số 0 , vậy mà đánh liều đi thi The Voice, một chương trình âm nhạc lớn, có lẽ gia tài lớn nhất của một đứa bé nhỏ như mình chính là niềm "Đam mê" ...!

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Phùng Khánh Linh thoát khỏi hình ảnh nhút nhát, trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến

Sau gần một năm im lặng để chuẩn bị cả về kỹ thuật thanh nhạc, bản lĩnh sân khấu, tìm kiếm ca khúc và xây dựng concept định hình phong cách cho bản thân, Phùng Khánh Linh đã sẵn sàng quay lại tiến công thị trường âm nhạc; mà “Cô gái nhỏ và anh” hợp tác với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng chính là ca khúc được cô lựa chọn mở màn cho chuỗi các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Nói về những dự định của mình, Phùng Khánh Linh cho biết: “Trong năm 2017, tôi sẽ tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho âm nhạc. Tôi nhận được khá nhiều lời mời hợp tác sau cuộc thi The Voice, nhưng tôi đã dành cả một năm để cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng cũng như hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc tốt hơn để có thể mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất. Hi vọng khán giả sẽ đón nhận ca khúc “Cô gái nhỏ và anh” cũng như các sản phẩm âm nhạc khác sắp phát hành của tôi”.

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Với Phùng Khánh Linh, âm nhạc chính là đam mê lớn nhất giúp cô thoát khỏi hình ảnh một nguời nhút nhát, chỉ biết "trốn tronng tủ": "Từ một người nhút nhát, tất cả chỉ bắt đầu bằng con số 0 , vậy mà đánh liều đi thi The Voice, một chương trình âm nhạc lớn, có lẽ gia tài lớn nhất của một đứa bé nhỏ như mình chính là niềm "Đam mê" ...!".

Đây là câu chuyện của nữ ca sỹ trẻ về ngọn nguồn đam mê, về những nỗ lực thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát của mình sau hơn một năm bước ra từ một cuộc thi âm nhạc lớn như The Voice- Giọng hát Việt để sẵn sàng cho những cuộc chinh phục mới.

"Còn nhớ cát sê đầu tiên của mình là 20 nghìn đồng, đó là những năm tháng sinh hoạt tại nhà văn hoá thiếu nhi thành phố, sau mỗi lần được đi diễn, diễn xong, chúng mình được phát phong bì thì mừng lắm, tích góp mấy lần thì tự mua những quyển sách nhạc ở hiệu sách, tự mày mò học đàn, rồi dần dần cũng tự đệm hát cho bản thân, mặc dù không được hay cho lắm, cũng phải đến năm lớp 9 bố mẹ mới mua cho mình được một cái đàn organ Casio và nó theo mình đến tận bây giờ, để mỗi khi mệt mỏi, ngồi vào đàn và hát, sẽ làm mình quên đi những phiền muộn trong cuộc sống.

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Phùng Khánh Linh tại The Voice 2015

Thực ra đã từng có quãng thời gian, mình ghen tị với mọi thứ: ghen tị với những bạn gia đình có điều kiện, được bố mẹ ủng hộ với ước mơ ca hát, được chu cấp mọi thứ về kinh tế để có thể thực hiện được đam mê... vậy đó, đã từng có thời gian mình ích kỷ như vậy.

Nhưng mình hiểu ra rằng, có những điều kiện đó thôi chưa đủ, cái quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng, nỗ lực của bản thân... Một năm qua, mình đã trau dồi thêm nhiều kiến thức âm nhạc, mình được trải nghiệm nhiều hơn, tích luỹ được vô vàn kinh nghiệm quý báu, để đến giờ mình đang trên đà trở lại với chính con đường mà mình đang theo đuổi: đó chính là con đường âm nhạc đầy gian nan khó khăn, nhưng cũng đầy sự thú vị này...

Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày mai, ca khúc đánh dấu cho sự trở lại của mình sẽ ra mắt, một ca khúc mà mình rất tâm huyết và rất mong được mọi người ủng hộ .

Mình tự hứa với bản thân, đến lúc nào đó không còn ai ủng hộ nữa mình mới dừng ca hát, còn dù chỉ một người vẫn dõi theo mình, thì mình sẽ tiếp tục cống hiến và cố gắng nhiều hơn".

“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng

Chắc chắn với những nỗ lực không ngừng nghỉ này, Phùng Khánh Linh sẽ tiếp tục "cháy" hết mình với con đường âm nhạc mà cô đã chọn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh trở lại ấn tượng với âm nhạc của Phạm Toàn Thắng