Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Phạm Thuý| 24/06/2023 06:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 23/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Yoon Suk Yeol và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á của Tổng thống Yoon Suk Yeol, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống đối với quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích thiết thực của mỗi nước và mang lại lợi ích cho nhân dân, doanh nghiệp hai nước.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ rất vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nhấn mạnh, mối quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam đã ngày càng chặt chẽ đến mức có thể trở thành hình mẫu trong khu vực; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những đóng góp quan trọng tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong đó khi còn là Phó Thủ tướng đã khởi động cơ chế đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam – Hàn Quốc để kịp thời xem xét các vấn đề về hợp tác kinh tế hai nước. Trên nền tảng thành tựu hơn 30 năm qua, Tổng thống Yoon Suk Yeol tin tưởng quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển lên tầm cao mới. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Lâm Hiển

Vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài và là một đối tác ưu tiên hàng đầu, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn trong nhiều lĩnh vực khác; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Trong quan hệ tổng thể Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí cho rằng, hợp tác giữa hai Quốc hội đóng vai trò quan trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên trách, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Hàn duy trì giao lưu, trao đổi thường xuyên. Đặc biệt, đầu năm nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã có chuyến thăm Việt Nam rất thành công. Hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn liên nghị viện đa phương như IPU, APPF, ASEP, MSEAP, góp phần tích cực vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và thế giới.

Tổng thống Yoon Suk Yeol mong Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chia sẻ với Tổng thống Yoon Suk Yeol về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay, Quốc hội Việt Nam đã có rất nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tiễn, đặc biệt là việc ban hành các quyết sách đặc biệt về phòng chống dịch Covid - 19, góp phần quan trọng để Việt Nam nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế (đạt hơn 8% năm 2022), kiểm soát lạm phát mức thấp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, kiến tạo phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hoá khát vọng hùng cường Việt Nam 2045.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Nhất trí với đánh giá của Tổng thống Yoon Suk Yeol về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lĩnh vực này đã và đang phát triển rất mạnh mẽ, là trụ cột, động lực dẫn dắt các lĩnh vực hợp tác khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai nước tăng cường hơn nữa tạo thuận lợi thương mại cho nhau, tiếp tục thúc đẩy quy mô thương mại hai nước theo các mục tiêu đã đề ra đến năm 2025, 2030 theo hướng cân bằng hơn, bền vững hơn. Mong các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc, hợp tác hai bên để hình thành một số chuỗi cung ứng chiến lược mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có nhu cầu. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và các đại biểu dự hội kiến chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện lâu dài, ngày càng mở rộng và thành công tại Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc quan tâm mở rộng quy mô cung cấp ODA cho Việt Nam, thúc đẩy triển khai Quỹ hợp tác và phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF), sớm hoàn tất thủ tục để Việt Nam sớm tiếp cận được khoản vay trong Quỹ xúc tiến phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDPF); tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, tương xứng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Hàn.

Về các lĩnh vực hợp tác khác, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động thời vụ, lao động làm việc kỳ nghỉ; đề nghị Chính phủ hai nước sớm triển khai Hiệp định về bảo hiểm xã hội; vận hành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn 1, sớm hỗ trợ giai đoạn 2 và khuyến khích các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc mở trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D tại Việt Nam; nghiên cứu hỗ trợ, tài trợ chương trình giao lưu sinh viên Việt – Hàn, đại biểu/nghị sĩ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -0
Các đại biểu dự hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, kinh nghiệm phát triển ngành du lịch và công nghiệp văn hóa (kể cả cho các cơ quan Quốc hội Việt Nam); đẩy mạnh giao lưu nhân dân hơn nữa, thông qua khuyến khích hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật; ưu tiên các dự án hợp tác thúc đẩy kết nghĩa – hợp tác địa phương, hợp tác giữa các cơ quan dân cử địa phương, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Về hợp tác đa phương và các vấn đề quốc tế, khu vực, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục đóng góp và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN – Hàn Quốc, Mekong – Hàn Quốc; hoan nghênh Hàn Quốc và ASEAN hướng tới thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”; tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Về vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tại Kỳ họp cuối năm nay sẽ bàn và rà soát lại các ưu đãi nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút đầu tư; mong Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này với Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề thị thực, nhập cảnh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội đã xem xét và dự kiến trong phiên họp ngày 24/6 sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho các công dân nước ngoài. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol -1
Các đại biểu dự hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng thống Yoon Suk Yeol cảm ơn những gợi mở, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhất trí hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân, lao động, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. 

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng cho biết, doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, tạo ra nhiều giá trị mới, thông qua hợp tác kinh tế còn hợp tác, chuyển giao về công nghệ. Tổng thống Yoon Suk Yeol mong muốn, Quốc hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về thể chế chính sách thu hút đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ cao để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài vào Việt Nam; khẳng định, Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam vào học tập tại các trường hàng đầu của Hàn Quốc, làm cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol