Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngọc Mai| 13/01/2023 09:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-18/01/2023.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 12/1, hôm nay (13/1) bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo kể từ khi nhậm chức (tháng 7/2022) và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 vừa qua.

Các thành viên chính thức trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc gồm: ông Kim Jin Pyo, Chủ tịch Quốc hội; bà Shin Joong-hee, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội; ông Park Kwang-on, thành viên Đảng Dân chủ Đồng hành, ủy viên Ủy ban Giáo dục của Quốc hội; ông Chun Jae-soo, thành viên Đảng Dân chủ Đồng hành, ủy viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội; ông Kim Hoi Jae, thành viên Đảng Dân chủ Đồng hành, ủy viên Ủy ban Công nghiệp, Tài nguyên và Thương mại của Quốc hội, thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam; ông Yoo Sang Bum, thành viên Đảng Sức mạnh Quốc dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Quốc hội; ông Lee Jong-seong, thành viên Đảng Sức mạnh Quốc dân, ủy viên Ủy ban Y tế và Phúc lợi của Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bên cạnh đó, hai Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ tham dự Lễ khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc.

Đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, quan hệ giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam – Hàn Quốc trong những năm qua được củng cố và phát triển tích cực trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2013, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ giữa hai nước. Hai bên thường xuyên tiếp xúc, hội đàm trực tuyến, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị. Qua các hoạt động trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên ở các cấp, hai bên đã trao đổi và cung cấp nhiều nội dung về tình hình khu vực, quốc tế cùng quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, bao gồm lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri... Tại các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, hai bên đã thành lập Nhóm nghị sĩ Quốc hội tương ứng và có những hoạt động tích cực, đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần giao lưu nghị sĩ, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 12/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19; chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Việc Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhằm triển khai đường lối đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng xác định là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; góp phần đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện hơn và hiểu biết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc, mật thiết hơn. Cùng với đó triển khai nội dung Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác chiến lược toàn diện” nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc (12/2022); nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ với Hàn Quốc, tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng có lợi.

Quốc hội Việt Nam đón Đoàn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thông qua kênh ngoại giao nghị viện; tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước nói chung, giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước nói riêng; triển khai hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2013 giữa hai Quốc hội; đáp lại tình cảm trân trọng, thân thiết của Lãnh đạo Hàn Quốc khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức tháng 12/2021.

Về phía Hàn Quốc, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thể hiện sự đồng thuận của các chính đảng Hàn Quốc trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Đồng thời nhằm nâng cao vai trò, vị thế đối ngoại và ảnh hưởng quốc tế của Hàn Quốc. Chuyến thăm cũng thể hiện sự trân trọng đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ; thể hiện coi trọng quan hệ với Việt Nam; coi Việt Nam là trọng tâm trong triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến Đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo kể từ khi nhậm chức (7/2022), chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo.

* Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo sinh năm 1947, Nghị sỹ Đảng Dân chủ đồng hành và là Nghị sỹ 5 khóa (các khóa 17, 18, 19, 20, 21).

Tháng 10/1996, ông là Phó Cục trưởng Cục bảo hiểm ngân hàng Viện Tài chính kinh tế. Năm 1999, ông là Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính Kinh tế.

Năm 2001, ông là Thứ trưởng Bộ Tài chính Kinh tế. Năm 2002, ông là Trưởng ban Trợ lý, Phòng Trợ lý Tổng thống, rồi Chánh Văn phòng Thủ tướng; Phó Trưởng ban Chuyển giao Chính quyền Tổng thống thứ 16.

Từ năm 2003-2004, ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Kinh tế.

Từ năm 2005-2006, ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2007, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Đảng Uri. Từ năm 2008-2010, ông là Ủy viên tối cao Đảng Dân chủ.

Năm 2011, ông là Đại diện Đảng Dân chủ tại Quốc hội. Và từ năm 2011-2012, ông là Đại diện Đảng Dân chủ Thống nhất tại Quốc hội.

Tháng 8/2012, ông là Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về tài chính địa phương của Quốc hội.

Tháng 12/2012, ông là Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về tôn giáo của ứng cử viên Tổng thống Moon Jae-in của Đảng Dân chủ Thống nhất.

Tháng 2/2013, ông là Trưởng ban thực hiện cam kết tranh cử Tổng thống của Đảng Dân chủ Thống nhất. Tháng 4/2013, ông là Chủ nhiệm

Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị của Quốc hội.

Tháng 2/2015, ông là Giáo sư thỉnh giảng về Chính sách Công, Đại học Aju.

Từ năm 2012-2022, ông Kim Jin Pyo là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội khóa 19, 20, 21.

Tháng 7/2016, ông là Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về phân quyền tài chính địa phương của Quốc hội. Từ tháng 5/2017-7/2017, ông là Trưởng ban Tư vấn xây dựng kế hoạch.

Tháng 9/2018, ông là Chủ tịch Ủy ban Tư vấn kinh tế Quốc gia của Đảng Dân chủ Đồng hành.

Từ năm 2004-2022, ông là Nghị sỹ Quốc hội khóa 17,18, 19, 20, 21. Tháng 9/2020-7/2022, ông là đồng Chủ nhiệm Ủy ban Khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 của Đảng Dân chủ đồng hành.

Từ tháng 9/2020-7/2022, ông là Trưởng ban Tư vấn Kinh tế Quốc gia của Đảng Dân chủ Đồng hành; Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về luân lý, Quốc hội khóa 21.

Từ tháng 10/2020-7/2022, ông là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn-Nhật.

Từ tháng 5/2021-7/2022, ông là Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về Bất động sản của Đảng Dân chủ Đồng hành.

Ngày 4/7/2022, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 21 của Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo bắt đầu thăm chính thức Việt Nam