Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Chữ Thái
Cán bộ Đoàn “giữ lửa” văn hóa dân tộc
Giữa miền sơn cước Nghệ An, nơi những giá trị văn hóa dân tộc từng đứng trước nguy cơ mai một, một thủ lĩnh trẻ đã lặng lẽ “giữ lửa” bằng những việc làm bền bỉ, thiết thực.
Phóng sự - Ghi chép
Chữ Thái - Câu chuyện không biên giới
Ở nhiều bản làng miền Tây Nghệ An, nơi núi rừng trùng điệp ôm lấy những nếp nhà sàn lặng lẽ, có một thứ âm thanh từng đứng trước nguy cơ chìm vào quên lãng: tiếng nói và chữ viết của người Thái. Không ồn ào, không phô trương, chữ Thái từng tồn tại chủ yếu bên bếp lửa, trong lời mo, câu khấn, trong những cuốn sách cũ sờn gáy được chuyền tay qua nhiều thế hệ.
Truyền dạy chữ Thái để phát huy tinh hoa của dân tộc
Với mong muốn biết đọc, biết viết chữ của dân tộc mình, thời gian qua, các chị, các bà người Thái ở xã Yên Hòa, huyện miền núi rẻo cao Tương Dương (Nghệ An) ngày ngày đến nhà văn hóa bản để học chữ.
Truyền dạy chữ Thái, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc
Hiện nay, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) có một số cuốn sách cổ viết bằng chữ “Thái Lai Pao” trên lá cây khá độc đáo. Tuy nhiên, những cuốn sách cổ này còn rất ít và số người biết đọc chữ Thái cũng không còn nhiều. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Thái là điều hết sức cần thiết.
Người thầy tâm huyết lưu giữ, trao truyền chữ Thái cho hậu thế
Theo thời gian, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái cũng bị mai một đi khá nhiều, đặc biệt là chữ viết Trước tình trạng đó thầy Vi Khăm Mun, trú bản Xiềng Líp, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã và đang ngày đêm nỗ lực bảo tồn, gìn giữ chữ viết của đồng bào mình thông qua việc đến các bản, làng mở lớp truyền dạy chữ Thái Lai Pao.
Người thầy giáo lưu giữ hồn chữ Thái
Thầy giáo Hà Nam Ninh (65 tuổi) trú tại khu phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) là một người công tác trong ngành giáo dục lâu năm.
Xem thêm