Chú họ chém cháu trai 10 tuổi đứt lìa bàn tay trái

An An| 07/09/2019 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang chơi ở nhà, bé trai 10 tuổi bất ngờ bị người chú họ dùng dao tấn công, chém liên tiếp khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Chiều ngày 7/9, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Líu (SN 1970), dân tộc Nùng, trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) để làm rõ nguyên nhân chém cháu trai nguy kịch.

Chú họ chém cháu trai 10 tuổi đứt lìa bàn tay trái

Hiện trường vụ việc và đối tượng Líu (hình nhỏ)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009) đang ở nhà thì bất ngờ Líu cầm dao chạy qua tấn công. 

Không có khả năng kháng cự, cháu Văn bị Líu chém đứt bàn tay trái, thương tích nặng ở tay phải và ở mắt.

Chú họ chém cháu trai 10 tuổi đứt lìa bàn tay trái

Cháu Văn được cấp cứu tại bệnh viện

Ngay sau khi gây án, Líu bỏ chạy khỏi hiện trường và bị người dân vây bắt giao cho công an. Cháu Văn được người nhà đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Hiện cháu bé được chuyển lên bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú họ chém cháu trai 10 tuổi đứt lìa bàn tay trái