Kinh tế

Chính sách thương mại nội địa: Mở đường cho hàng Việt bứt phá

Minh Lý 28/10/2025 - 17:51

Chiều 28/10, trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Chính sách phát triển thương mại trong nước”.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo Bộ Công thương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm bàn giải pháp thúc đẩy thị trường nội địa – trụ cột quan trọng trong tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Thị trường trong nước – trụ cột cho tăng trưởng bền vững

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), khẳng định: trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thị trường nội địa vẫn là điểm tựa quan trọng, giữ vai trò ổn định sản xuất, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Tuấn, để khai thác tối đa tiềm năng của thị trường gần 100 triệu dân, các chính sách thương mại phải thích ứng linh hoạt với xu hướng tiêu dùng mới, chuyển đổi số và các cam kết hội nhập quốc tế. Bộ Công Thương đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp lý cho thương mại điện tử, logistics xanh và hạ tầng thương mại hiện đại, đồng thời thúc đẩy xây dựng nền tảng số quốc gia về thương mại trong nước.

thiet-ke-chua-co-ten(1).png
Quảng cảnh diễn đàn.

“Thương mại trong nước không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa mà còn là không gian sáng tạo, kết nối và lan tỏa giá trị Việt,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Doanh nghiệp bán lẻ – động lực định hình thị trường hiện đại

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện có hơn 1.200 siêu thị, gần 300 trung tâm thương mại và hàng trăm nghìn cửa hàng tiện lợi, với tỷ trọng bán lẻ qua kênh hiện đại đạt hơn 40%.

Theo bà Lan, giai đoạn 2025–2030 sẽ là “thời kỳ vàng” để thị trường bán lẻ Việt Nam tăng tốc, song cũng là thời điểm đòi hỏi doanh nghiệp bứt phá về mô hình quản trị, chuyển đổi số và phát triển chuỗi cung ứng xanh.

“Doanh nghiệp nào nắm bắt được xu hướng số hóa, dữ liệu hóa người tiêu dùng sẽ chiếm lợi thế trên thị trường,” bà nhấn mạnh.

Ở góc độ địa phương, ông Bùi Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết thành phố đang tập trung phát triển hạ tầng thương mại xanh, khuyến khích hàng Việt chất lượng cao và kết nối vùng tiêu thụ bền vững – một hướng đi then chốt để củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng Việt.

Diễn đàn là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội chợ mùa Thu 2025, nơi quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 địa phương. Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất – kinh doanh”, hội chợ không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối chính sách, doanh nghiệp và thị trường – hướng tới mục tiêu phát triển thương mại nội địa hiện đại, xanh và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chính sách thương mại nội địa: Mở đường cho hàng Việt bứt phá