Chính trị

Chiến thắng Tây Nguyên, khơi dậy khát vọng phát triển

Lê Hiếu 05/03/2025 - 15:27

Ngày 5/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975-2025).

Hội thảo với chủ đề "Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk" nhằm ôn lại chiến công oanh liệt, đồng thời đánh giá chặng đường phát triển của tỉnh sau nửa thế kỷ giải phóng.

z6376195164740_00a8e8cb7c04d42a080783e3b63a8332.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; cùng hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, anh hùng lực lượng vũ trang, nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh sĩ quan...

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, vào cuối năm 1974, tình hình chiến sự diễn biến nhanh chóng theo chiều hướng có lợi cho cách mạng. Đầu năm 1975, Bộ Chính trị đã quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, trong đó Tây Nguyên được xác định là hướng tiến công chủ yếu. Ngày 9/1/1975, Quân ủy Trung ương chính thức quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên, lấy thị xã Buôn Ma Thuột làm trận đánh then chốt mở màn.

z6376194669633_5ac9b61079a5ac6f6b8c0c13b678d038.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo.

Bằng chiến thuật táo bạo, sáng tạo, quân dân ta đã giành thắng lợi vang dội, quét sạch hệ thống phòng thủ của địch, giải phóng Đức Lập, Buôn Ma Thuột và toàn bộ Tây Nguyên chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 4/3 đến 3/4/1975. Chiến thắng Tây Nguyên không chỉ làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch mà còn mở đường cho đại thắng mùa Xuân 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội thảo lần này không chỉ tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, mà còn là dịp để đánh giá quá trình phát triển của Đắk Lắk sau 50 năm giải phóng. Đồng thời, sự kiện cũng hướng tới việc rút ra những bài học lịch sử quan trọng, vận dụng vào chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia tham luận đã làm rõ hơn về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự trong chiến dịch và bài học kinh nghiệm rút ra từ Chiến thắng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, những thành tựu của quân và dân Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội sau 50 năm cũng được nhấn mạnh.

z6376194916768_58679c57f6f6c7c034c0809739bb1851.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nguyễn Đình Trung ôn lại Chiến thắng Tây Nguyên 1975 đầy tự hào.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nguyễn Đình Trung, khẳng định, Chiến thắng Tây Nguyên 1975 mãi là niềm tự hào của nhân dân Tây Nguyên và cả nước. Đây là dịp để tôn vinh những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Qua hội thảo, tỉnh Đắk Lắk cũng đặt ra mục tiêu tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng vùng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiến thắng Tây Nguyên, khơi dậy khát vọng phát triển