Tòa tuyên án

Chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn 29 năm

Phong Vân 28/04/2023 - 14:28

Ngày 28/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đỗ Thị Dần (SN 1950, ngụ TP.HCM) 5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Dần bỏ trốn 29 năm, bị bắt sau 2 lần có lệnh truy nã.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo xâm phạm tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả, bị hại bãi nại, tuổi cao nên đã giảm nhẹ mức hình phạt.

Theo cáo trạng, năm 1991, Đỗ Thị Dần làm nghề kinh doanh nhà đất.

Do cần vốn nên Dần đã vay tiền của bà Nguyễn Thị Lan A., bà Nguyễn Thị Tuyết Tr., bà Phạm Thị Y., ông Lê Văn S., bà Trương Thị P., ông Nguyễn Quang H. nhiều lần với nhiều số tiền khác nhau.

Đến tháng 7/1994, Dần không thanh toán tiền cho các ông, bà nêu trên và bỏ đi khỏi địa phương. Các bị hại đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

bi-cao-dan-2(1).jpg
Bị cáo Dần.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lan A. cho Dần vay số tiền 200 triệu đồng, ông Lê Văn S. cho Dần vay 2 lượng vàng (tương đương 9,2 triệu đồng), bà Nguyễn Thị Tuyết Tr. cho Dần vay 36,7 lượng vàng (tương đương 168,8 triệu đồng) và 98,5 triệu đồng, tổng cộng hơn 267 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Y. cho Dần vay 6 lượng 3 chỉ vàng (tương đương gần 29 triệu đồng) và 8 triệu đồng, tổng cộng gần 37 triệu đồng.

Bà Trương Thị P. cho Dần vay 2,5 lượng vàng (tương đương 11,5 triệu đồng), ông Nguyễn Quang H. cho Dần vay 6 lượng vàng (tương đương 27, 6 triệu đồng).

Ngày 2/8/1994, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Thị Dần, nhưng Dần không có mặt tại địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã đối với Dần.

Năm 1995, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát mãi căn nhà N37 Hoàng Hoa Thám thuộc sở hữu của Dần (đang bị kê biên) thu được 77 lượng 9 chỉ và 3 phân vàng (tương đương hơn 438 triệu đồng).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã trả cho người bị hại để khắc phục hậu quả.

Đến năm 2006, Dần bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt theo quyết định truy nã và khai nhận toàn bộ hành vi như trên.

Tại thời điểm này, con ruột của Dần đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giao nộp 70 triệu đồng để tiếp tục khắc phục hậu quả cho những người bị hại.

Sau đó, Dần tiếp tục bỏ trốn, ngày 9/11/2006, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Dần. Ngày 29/12/2021, Dần bị bắt.

Trong quá trình điều tra, gia đình của Dần tiếp tục khắc phục hậu quả cho những người bị hại.

Hiện nay, những bị hại là Nguyễn Thị Lan A., Lê Văn S., Nguyễn Thị Tuyết Tr. và Trương Thị Ph. đã có đơn bãi nại đối với Dần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn 29 năm