Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với Phú Yên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Dương Vương| 22/11/2021 14:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 22/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn kiểm tra, làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên.

Tham dự cùng đoàn công tác, có đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các thành viên thuộc Ban Nội chính Trung ương và TANDTC.

chanh-an-nguyen-hoa-binh-ngay-22-11-phu-yen-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Trong năm 2021, tỉnh Phú Yên xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đủ sức, đủ tầm lãnh đạo tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tỉnh Phú Yên đã quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ các cơ quan khối nội chính, tư pháp nhằm đáp ứng thực hiện kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần phòng ngừa là chính. Công tác phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần tiếp thu ý kiến, đóng góp của đoàn công tác đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên; nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát triển du lịch thích ứng với điều kiện mới; kịp thời kiện toàn nhân sự phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; kịp thời tổ chức tập huấn nhân sự; cách làm sáng tạo; triển khai đầy đủ các giải pháp công khai tài sản, điều động cán bộ, cải cách hành chính; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan để xảy ra sai phạm.

chanh-an-nguyen-hoa-binh-ngay-22-11-phu-yen-2.jpg
Đoàn công tác làm việc tại Tỉnh ủy Phú Yên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo, những tồn tại, vi phạm được Tỉnh ủy Phú Yên chỉ ra địa phương đã nỗ lực khắc phục vi phạm, định hướng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, các vụ việc sai phạm ở năm 2016 và 2018 chưa xử lý dứt điểm tồn tại. Tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn liền với yêu cầu của Nghị quyết TW 4 mạnh mẽ hơn. Đoàn công tác đã nêu 07 kiến nghị để địa phương kịp thời khắc phục, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo triển khai tốt về công tác phối hợp, chất lượng điều tra - xét xử - truy tố, xử lý nghiêm về mặt Đảng khi phát hiện sai phạm, định hướng việc phòng, chống tham nhũng và tiêu cực với mục tiêu phòng ngừa là chính, tiến tới mục đích xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch và vững mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình thay mặt đoàn công tác, chỉ ra các hạn chế, cụ thể là tồn đọng vụ việc tiêu cực qua các thời kỳ; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc còn chậm; thanh tra nhiều nhưng phát hiện và xử lý rất hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính không nhịp nhàng; một số lĩnh vực nổi cộm để xảy ra sai phạm về công tác cán bộ, đất đai, đấu thầu, bồi thường; chất lượng tham nhũng chưa làm rõ cụ thể bản chất vụ việc; chưa hoàn thiện báo cáo cho Ban Nội chính Trung ương theo kế hoạch.

chanh-an-nguyen-hoa-binh-ngay-22-11-phu-yen-3-1-.jpg
Đồng chí Cao Thị Hòa An – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Cao Thị Hòa An – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên ghi nhận ý kiến, đóng góp của đoàn công tác nhằm định hướng địa phương khắc phục tốt hơn. Với sự quan tâm của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên rất mong được sự hỗ trợ, ủng hộ của Trung ương trong thời gian tới.

Nhân dịp làm việc tại Phú Yên, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 đến nhân dân Phú Yên.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với Phú Yên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực