Chặn bắt ô tô chở 27 khúc gỗ không rõ nguồn gốc

T.Nhi| 15/10/2019 18:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ hàng khai nhận số gỗ trên mua của một số người dân ở gần bờ sông Pô Kô thuộc xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) sau đó đưa qua sông, thuê xe vận chuyển về để bán.

Thông tin từ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), ngày 15/10 đơn vị đang phối hợp với Đồn Biên phòng Dục Nông, Bộ đội Biên phòng Kon Tum xử lý một vụ vận chuyển gỗ trái phép.

Cụ thể, quá trình tuần tra tại khu vực bờ sông Pô Kô thuộc thôn Dục Nội (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải BKS 82C-012.19 đang đi về hướng thị trấn PleiKần (huyện Ngọc Hồi) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

go

Số gỗ tang vật. Ảnh PLO

Đấu tranh tại chỗ, lái xe Bùi Văn Bình (SN 1977, trú tại thôn Quảng Nông, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) khai nhận chở gỗ thuê cho A Thớ (SN 1980, trú tại thôn Long Xôn, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi) nhưng không có giấy tờ chứng minh lâm sản hợp pháp.

Ngay sau đó, Đoàn đã lập biên bản và đưa người, tang vật về Đồn Biên phòng Dục Nông để xử lý. Tang vật gồm 27 khúc gỗ xẻ, khối lượng 7,222 m3 (chưa xác định được chủng loại).

Làm việc với A Thớ tại Đồn Biên phòng Dục Nông, Thớ khai nhận số gỗ trên do mình mua của một số người dân ở gần bờ sông Pô Kô thuộc xã Đăk Ang, sau đó đưa qua sông, thuê xe vận chuyển về để bán lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặn bắt ô tô chở 27 khúc gỗ không rõ nguồn gốc