Dù phần cầu chính đã hoàn thiện từ nhiều tháng nay, cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ, nối hai xã Hoa Quân và Kim Bảng (Nghệ An), vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến đường dẫn hai đầu cầu chưa được triển khai.
Dự án cầu Mô Vĩnh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào cuối năm 2023 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Công trình được xây dựng nhằm kết nối giao thông giữa hai bờ sông Rộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Theo thiết kế, cầu thuộc công trình giao thông cấp IV, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 4 nhịp giản đơn. Cầu có chiều rộng 9m, chiều dài tính đến hết đuôi mố khoảng 146m.


Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp V đồng bằng, với nền đường rộng 7,5m và mặt đường rộng 5,5m.
Sau thời gian thi công, các hạng mục chính của cây cầu đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, thay vì phát huy hiệu quả đầu tư như kỳ vọng, công trình hiện vẫn trong tình trạng “đắp chiếu” do chưa có đường kết nối lên cầu.
Theo quan sát của phóng viên, phần cầu chính đã hoàn thiện, lan can và mặt cầu được lắp đặt đầy đủ. Thế nhưng ở cả hai đầu cầu vẫn là những khoảng đất trống chưa được thi công đường dẫn. Từ xa nhìn lại, cây cầu nằm biệt lập giữa cánh đồng, chưa thể kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu.
Trong khi đó, nhu cầu đi lại của người dân địa phương vẫn phải phụ thuộc vào cây cầu tạm bắc qua sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa lũ.
Ông Nguyễn Văn Phiệt (68 tuổi, trú xóm Long Nhã, xã Hoa Quân) cho biết, người dân rất phấn khởi khi dự án được triển khai bởi đây là công trình được mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, đến nay cầu đã xây xong nhưng vẫn chưa thể lưu thông khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
“Bà con chỉ mong các cấp, ngành sớm hoàn thành đường dẫn để cây cầu được đưa vào sử dụng. Khi đó việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, giảm thời gian di chuyển và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân hai bên sông”, ông Phiệt chia sẻ.
Theo tìm hiểu, trước đây dự án do UBND huyện Thanh Chương (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, chủ đầu tư được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án được giao cho chính quyền hai xã Hoa Quân và Kim Bảng thực hiện.
Đại diện Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, trước thời điểm chuyển giao chủ đầu tư, phần cầu chính đã được thi công gần như hoàn tất.
Tuy nhiên, diện tích đất phục vụ thi công đường dẫn nằm trên đất nông nghiệp của hai địa phương vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai các hạng mục còn lại.
Để sớm đưa công trình vào khai thác, Ban Quản lý dự án đã có văn bản đề nghị chính quyền hai xã Hoa Quân và Kim Bảng khẩn trương phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Việc này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn bảo đảm giải ngân nguồn vốn đã được bố trí và phát huy hiệu quả đầu tư của công trình.
Ông Phan Công Kiên, Trưởng phòng Dự án thuộc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, cho biết dự án đã trải qua nhiều lần chuyển giao đơn vị quản lý.
Từ chủ đầu tư ban đầu là UBND huyện Thanh Chương (cũ), dự án được chuyển về Sở Xây dựng trước khi bàn giao cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An tiếp nhận từ tháng 3 năm nay.
“Hiện chúng tôi đang phối hợp với hai địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phần đường dẫn hai đầu cầu. Riêng phần cầu chính đã hoàn thành từ khá lâu”, ông Kiên cho biết.


Liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Hoa Quân cho biết, địa phương đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, đồng thời tiến hành kiểm đếm, rà soát hiện trạng và thực hiện các bước theo quy định để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại được kỳ vọng sẽ giúp cầu Mô Vĩnh sớm phát huy công năng, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều tháng chờ đợi.