Cắt trộm dây chống sét của trạm phát sóng Viettel bán đồng nát

Trang Cảnh| 16/03/2016 11:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền tiêu xài, nhóm của Hải mang theo kìm cắt đến cột phát sóng của Trung tâm Viettel huyện Diễn Châu cắt trộm dây chống sét rồi mang đi bán đồng nát.

Ngày 15/3, Tòa án quân sự Quân khu 4 mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo: Trần Xuân Hải (SN 1986, trú tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu) mức án 4 năm 4 tháng tù giam về tội Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia và Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Đậu Công Điệp (SN 1979) 4 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Đặng Trọng Long (SN 1985) 3 năm 3 tháng tù giam, bị cáo Đặng Trọng Sơn (SN 1979) 3 năm tù giam cùng về tội Phá hủy tài công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Bị cáo Trần Xuân Cường 6 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.

Cắt trộm dây chống sét của trạm phát sóng Viettel bán đồng nát

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4, vào tháng 4/2015, các đối tượng gồm: Trần Xuân Hải, Đặng Trọng Sơn, Đặng Trọng Long, Đậu Công Điệp điều khiển xe máy đến trạm phát sóng BTS của Trung tâm Viettel huyện Diễn Châu, thuộc chi nhánh Viettel Nghệ An, đóng tại địa bàn xã Diễn Tháp rồi cắt trộm 37m dây tiếp đất, dùng để chống sét cho trạm.

Sau đó, các đối tượng đưa số dây trên về một ngôi nhà hoang ở địa bàn xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu đốt lấy lõi đồng rồi bán đồng nát được 1,3 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng sau đó chia nhau tiêu xài.

Vào tháng 1/2016, Trần Xuân Hải tiếp tục cùng Đặng Trọng Sơn và Trần Xuân Cường đến trạm phát sóng BTS của Trung tâm viễn thông Diễn Châu, đóng tại địa bàn xã Diễn Cát cắt trộm 38 m dây tiếp đất, dùng để chống sét, rồi lấy lõi đồng bán phế liệu được 2,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại Trung tâm viễn thông Diễn Châu tổng số tiền là 12,5 triệu đồng. Ngay sau khi những vụ việc xảy ra cơ Trung tâm viễn thông huyện Diễn Châu đã báo sự việc đến cơ quan điều tra. Ngay sau đó các đối tượng bị bắt giữ.

Các bị cáo đã bị truy tố về hai tội: Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia và Trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cắt trộm dây chống sét của trạm phát sóng Viettel bán đồng nát