Cảnh giác "bánh vẽ" hoa hồng chơi xổ số trực tuyến, nhiều nạn nhân sập bẫy

Đ. Việt| 26/06/2021 09:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để thu hút và tạo niềm tin cho người chơi, các đối tượng lừa đảo theo dõi kết quả xổ số miền Bắc và chọn các số đã quay trúng thưởng đăng lên trang web đã tạo lập trước đó. Nhiều nạn nhân hám lợi tin vào "bánh vẽ" hoa hồng đã rủ rê lôi kéo nhiều bạn bè tham gia chuyển tiền qua tài khoản và bị sập bẫy.

Sập bẫy vì hám lợi tiền hoa hồng

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt (31 tuổi, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và Bàn Sinh Quang (32 tuổi, ở phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chơi xổ số miền Bắc trực tuyến trên trang web LD789.CO.

Theo điều tra, Đạt và Quang không có nghề nghiệp ổn định nên bàn bạc với nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, thông qua hình thức tạo lập một trang web chơi xổ số trực tuyến. Đạt đã thuê một lập trình viên ở Tứ Kỳ, Hải Dương tạo lập trang web chơi xổ số trực tuyến có tên LD789.CO với giá 40 triệu.

xo-so.jpeg
Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan công an

Đến tháng 10/2020, qua một người quen ở phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh, Đạt “chém gió” có quen người làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu tham gia sẽ chắc chắn thắng và được hưởng lợi rất nhiều từ tiền đánh số trực tuyến thông qua trang web LD789.CO. Ngoài ra, nếu rủ thêm được người chơi thì sẽ hưởng thêm tiền hoa hồng trên tổng số tiền của người rủ được tham gia chơi.

Sau đó, Đạt lập 1 tài khoản trên trang web LD789.CO để bị hại theo dõi và hướng dẫn cách chơi, cách nạp tiền vào tài khoản, cách chuyển hóa từ tiền ảo thành tiền thật…

Để thu hút và tạo niềm tin cho người chơi, Đạt theo dõi kết quả xổ số miền Bắc và chọn các số đã quay trúng thưởng để đăng lên màn hình chính của trang web.

Trước “bánh vẽ” hái ra tiền, nhiều người chơi đã rủ rê những người quen tham gia chơi xổ số với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Khi có nhiều bị hại mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Đạt cùng Quang rút toàn bộ số tiền chia nhau và đánh sập trang web.

Trước đó, vào ngày 3/5/2021, Công an quận Hà Nội đã triệt phá nhóm lừa đảo dự báo kết quả xổ số “đánh là trúng”, bắt giữ 7 người tự xưng là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc lừa đảo dự báo kết quả xổ số.

1814721443792803864088914128332630394449765n-16200140635132082909145.jpg
Các đối tượng lừa đảo kết quả xổ số bị bắt giữ.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu tháng 4/2021, nhóm trên thuê phòng tại chung cư SAMSORA, 105 phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội, sử dụng máy tính xách tay và các tài khoản để tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc và cam kết mỗi ngày đều có một bộ số lô, số đề, số ba càng chính xác, đánh là trúng.

Trần Văn Bắc (23 tuổi trú tại tỉnh Gia Lai) là nghi phạm cầm đầu. Hằng ngày, Bắc chỉ đạo đàn em sử dụng máy tính cài phần mềm MaxCare, là phần mềm quản lý các tài khoản Facebook đã bị hack, đăng bài tự động vào các tài khoản Facebook.

Bắc thuê khoảng 10.000 tài khoản Facebook đã bị hack và cài đặt vào 37 máy tính xách tay (mỗi máy khoảng 300 tài khoản, đều được cài phần mềm MaxCare).

Hằng ngày, nhóm này tự nghĩ ra các con số. Sau đó, các thành viên giới thiệu là nhân viên Công ty XSKT miền Bắc và "dự báo" một bộ số lô, số đề, số ba càng chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả XSKT miền Bắc lên Facebook.

anh-minh-hoa.jpg
Chiêu gạ số lô đề trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Nội dung bài viết khi đăng vào các tài khoản Facebook đều công khai số điện thoại, Zalo của Bắc nhưng dưới nhiều tên khác nhau. Khi có người mua số lô, số đề, số ba càng vip thì Bắc sẽ trực tiếp giao dịch. Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, Bắc cùng đồng phạm chiếm đoạt và dừng giao dịch.

Tội phạm có phạm vi ảnh hưởng rộng cần xử lý nghiêm

Trong số rất nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi xổ số trực tuyến đã xảy ra trong thời gian vừa qua, lực lượng công an các tỉnh thành đã triệt phá nhiều đường dây chơi xổ số online và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ và sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng lừa đảo đã vẽ ra những “bánh vẽ” “chơi là trúng” và hưởng hoa hồng lớn nếu lượng người tham gia chơi rất lớn và rất nhiều người hám lợi đã sập bẫy. Thậm chí, nhiều người không trình báo cơ quan chức năng vì sợ bị tai tiếng và phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng, các đối tượng lừa đảo trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thông qua hình thức chơi xổ số đang dần trở thành xu hướng phạm tội khá phổ biến, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh với những “bãnh vẽ” hoa hồng bằng những chiêu trò “đánh là trúng” thông qua hình thức xổ số online trên không gian mạng để tránh rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang” và bẫy của các đối tượng tội phạm. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ đối tượng.

ls-son.jpg
Luật sư Đặng Văn Sơn

Trao đổi với phóng viên, luật sư Đặng Văn Sơn ( Trưởng VPLS Đặng Sơn và cộng sự, đoàn LSTP Hà Nội cho biết: Hiện nay trên các trang mạng xã hội có rất nhiều đối tượng mua bán, lừa đảo số lô, số đề với nhiều chiêu trò quảng cáo, mời chào hấp dẫn và thu hút số lượng lớn người sử dụng mạng xã hội tham gia. Hình thức đánh tạo lập trang web chơi xổ số để rủ rê nhiều người chơi tham gia chuyển tiền tài khoản cho các đối tượng là loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng, có phạm vi ảnh hưởng rộng. Không những thế, hoạt động của các đối tượng còn cổ xúy cho tệ nạn đánh bạc, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trật tự.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng công an cần tăng cường công tác nghiệp vụ, thường xuyên rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây lừa đảo qua Internet, mạng xã hội và qua các trò trò chơi trực tuyến trái phép xử lý thật nghiêm các đối tượng lừa đảo.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác "bánh vẽ" hoa hồng chơi xổ số trực tuyến, nhiều nạn nhân sập bẫy