Chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Trại tạm giam số 2 – Công an TP Cần Thơ đã triển khai các phương án bảo đảm để người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử theo quy định.
.jpg)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Tại TP Cần Thơ, bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử cho cử tri trên địa bàn, công tác đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ cũng được lực lượng Công an đặc biệt quan tâm triển khai.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) và Công an TP Cần Thơ, Trại tạm giam số 2 (xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, những trường hợp bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án; người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.
Đối với những công dân đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị tước quyền bầu cử, dù đang bị tạm giữ hoặc tạm giam vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử theo quy định.
Trường hợp cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại địa phương nơi cơ sở giam giữ đóng quân.

Thượng tá Huỳnh Minh Quang, Giám thị Trại tạm giam số 2 cho biết, công tác rà soát, lập danh sách cử tri được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định.
Tính đến 5/3, đơn vị có 132 người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Bên cạnh việc lập danh sách cử tri, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử để người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
Danh sách người ứng cử được niêm yết tại các khu vực sinh hoạt chung để cử tri tìm hiểu, lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, năng lực đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Đặc biệt, Trại tạm giam số 2 đã trang bị hệ thống loa phát thanh nội bộ để tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử. Thông tin tuyên truyền được phát 3 lần mỗi ngày, vào các khung giờ 06 giờ 15 phút, 11 giờ và 17 giờ, mỗi lần 30 phút, giúp người bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về bầu cử cũng như quyền lợi của mình.

Song song đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa (Tổ bầu cử số 3) trong việc lập danh sách cử tri và thực hiện các trình tự, thủ tục tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam được cập nhật thường xuyên, bảo đảm chính xác, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.
Theo kế hoạch, danh sách cử tri sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật đến 14/3, trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.
Việc chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử không chỉ góp phần bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam, mà còn thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn TP Cần Thơ.