Can ngăn xích mích bất thành, dùng dao đâm bạn nhậu

Trang Trần| 23/09/2021 12:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Duy Thanh (SN 1988, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Khoảng 18 giờ ngày 6/12/2020, Nguyễn Duy Thanh ngồi uống bia cùng với Hoàng Minh Thắng (SN 1985, trú Tổ 36, P.Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thương (SN 1979, trú Phòng 511, Nhà 2, khu chung cư Phước Lý thuộc t 83, P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tại nhà của anh Thương.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Cái Thị Mỹ Linh (SN 1977, trú T 83, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, là vợ của Thương) về nên tất cả nghỉ. Thắng rủ Thương xuống dưới chung cư uống tiếp và hỏi Thương còn bia không đem xuống nhưng Thương không cho. Thắng bực tức tát Thương hai cái vào mặt. Thấy vậy, chị Linh can ngăn thì bị Thắng nắm lấy cổ áo đẩy ra.

tatp-23-9-giet-nguoi(1).jpg
Nguyễn Duy Thanh tại tòa

Lúc này, Thanh đang vào bếp lấy con dao (loại đao Thái Lan, dài khoảng 20 cm) để cắt chanh. Thấy xảy ra xô xát, Thanh đi ra can ngăn (trong tay phải lúc này vẫn cầm con dao), Thanh dùng tay trái kẹp cổ Thắng và kéo ra nhưng Thắng kháng cự. Thanh th Thắng ra thì Thắng xô Thanh ngã xuống sàn nhà. Lúc này, Thắng xông tới định đánh Thanh nhưng Thanh chng tay đứng dậy, né người sang phải làm Thắng mất đà chúi người về phía trước.

Sẵn con dao đang cầm trên tay phải, Thanh đâm từ trên xuống lưng Thắng nhưng bị trượt nên chỉ gây thương tích phần mềm ở vùng vai phải. Thanh tiếp tục đâm thêm nhát thứ hai vào lưng Thắng, con đao găm sâu vào vùng lưng bên trái của Thắng.

Sau đó Thanh bỏ trốn, Thắng được người nhà đưa đi cấp cứu. Đến ngày 09/12/2020, Thanh đến Công an phường Hòa An, quận Cm Lệ, TP Đà Nẵng đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Can ngăn xích mích bất thành, dùng dao đâm bạn nhậu