Tòa tuyên án

Cãi nhau lúc say rượu, đâm bạn nhậu tử vong

PV 28/03/2024 - 21:32

Ngày 28/3, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Du (SN 1970, trú tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Du là đối tượng nghiện rượu, mắc bệnh rối loạn hành vi do uống rượu. Đối tượng thường đến nhà anh L.Q.L. (SN 1970, trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) uống rượu cùng với anh V.X.N. (SN 1977, trú tại phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) và ông N.V.S. (SN 1963, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương).

Khoảng 18 giờ ngày 6/5/2023, anh L. và anh N. mang rượu về cùng Du ngồi uống tại nhà anh L.

Trong lúc ăn nhậu, giữa anh L. và Du xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh L. dùng dép tát vào mặt Du và bị Du tát lại. Thấy vậy, anh N. can ngăn, rồi mấy người lại tiếp tục uống rượu.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, anh N. đi về, còn anh L. và Du vẫn ngồi uống rượu. Sau đó, do say rượu nên Du nằm ngủ trên ghế, anh L. nằm ngủ dưới nền nhà.

Sáng 7/5/2023, Du và anh L. dậy, tiếp tục uống rượu và lại cãi nhau. Do vậy, anh L. đứng dậy chửi và đuổi Du về.

Bực tức, lại sẵn có hơi men trong người, Du cầm bình đun nước bằng thủy tinh ném anh L. nhưng không trúng. Sau đó, Du chạy vào nhà lấy 1 con dao gọt hoa quả ra đâm vào cổ anh L.

Sau khi đâm anh L., Du lấy chiếc điện thoại của nạn nhân để trên ghế rồi dắt xe đạp điện rời khỏi hiện trường.

Đi được một đoạn, Du lấy điện thoại ra để bấm máy gọi người đến cấp cứu cho anh L. nhưng do say rượu nên không gọi được.

Sau đó, Du gặp một người, nói được vài câu về sự việc và hỏi địa chỉ Công an phường để đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ sự việc, hành vi.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Du tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là tù chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cãi nhau lúc say rượu, đâm bạn nhậu tử vong