Tòa tuyên án

Mâu thuẫn đánh nhau, rút dao đâm bạn tử vong

PV 26/03/2024 - 16:28

Sáng 26/3, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thế Quang (SN 2008, trú tại phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 30/11/2023, Quang mua 1 con dao gấp mang theo người để phòng thân. Sau đó, Quang đi về thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) chơi.

Đêm 30/11/2023, Quang đi chơi với nhóm bạn và đến 2 giờ ngày 1/12/2023 về nằm ngủ tại quán nước bỏ không ven đường quốc lộ 5, thị trấn Phú Thái.

Đến 6 giờ 15 ngày 1/12/2023, anh Hoàng Mạnh C. (SN 2005, trú tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn) và Cao Xuân A. (SN 2008, trú tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành) đi xe máy đến gặp Quang.

Tại đây, A. bảo Quang đi bán điện thoại để lấy tiền chơi tài xỉu trên mạng nhưng Quang không đồng ý và đi bộ về.

Khi đi đến phố Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó anh C. lấy 1 viên gạch ném trúng tay trái của Quang.

Bực tức, Quang lấy dao gấp trong túi áo rồi đuổi đánh anh C. Khi Quang quay lại chỗ A, Quang bị A. đạp trượt một nhát. Thấy vậy, Quang rút dao dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, đùi, tay khiến A. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quang bỏ trốn tại khu vực bờ đê sông Kinh Thầy, thị trấn Phú Thái, rửa máu dính trên con dao.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, Quang đến Công an huyện Kim Thành đầu thú, khai nhận sự việc.

Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thế Quang 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, Hoàng Mạnh C. bị xử phạt hành chính do có hành vi cầm gạch ném vào tay Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn đánh nhau, rút dao đâm bạn tử vong