Các cơ quan tố tụng đã phối hợp tốt trong công tác phòng, chống tội phạm

Mai Thoa| 22/07/2014 23:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay 22/7, Ban chi đạo 138/CP về phòng chống tội phạm của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tội phạm tham nhũng vẫn nghiêm trọng

Theo báo cáo của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm xảy ra 29.111 vụ hình sự, tăng 2,21% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do gia tăng về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đáng mừng là một số loại tội phạm đã giảm mạnh như: giết người, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ… đều giảm từ 6,42%-28,89%. Tội phạm có tổ chức không còn công khai, trắng trợn như trước nữa, nhưng tại các thành phố lớn vẫn còn khá phức tạp.

Các cơ quan tố tụng đã phối hợp tốt trong công tác phòng, chống tội phạm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP phát biểu (Ảnh:  TTXVN)

Ngược lại, tội phạm sử dụng súng, vật liệu nổ gây án diễn ra nghiêm trọng (đã xảy ra 152 vụ, trong đó 97 vụ sử dụng súng quân dụng, súng tự chế), phát hiện việc sản xuất, mua bán súng, vật liệu nổ trái phép ở nhiều địa phương. Xảy ra một số vụ hiếp dâm trẻ em, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt, lợi dụng việc công nhân ở Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, một số đối tượng đã kích động dẫn đến hành vi đốt phá, trộm cắp tài sản trên 900 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm 4 người chết, 162 người bị thương. Lực lượng công an đã khởi tố nhiều vụ án về các tội danh gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản…

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng tiếp tục xảy ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đáng lo ngại là tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước bộc lộ bất cập, sơ hở trong quản lý, đấu thầu, giám sát, thi công… để tội phạm tham nhũng gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý là tội phạm công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp hơn, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia. Tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản qua mạng internet tiếp tục diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Tình trạng đánh bạc và cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet diễn ra dưới nhiều hình thức gây thất thoát số lượng lớn ngoại tệ. Tội phạm ma túy và buôn bán người vẫn diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, quy mô ngày càng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy qua các tuyến đường bộ Việt-Lào…

Trước tình hình tội phạm đó, Ban chỉ đạo 138/CP đã chỉ đạo các Bộ ngành, liên quan tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, đã điều tra, khám phá trên 22.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 45.261 đối tượng, đạt tỷ lệ 75,58%, triệt phá trên 1.400 băng nhóm tội phạm các loại. Đã phát hiện 7.025 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, tăng hơn 3,23% so với cùng kỳ năm trước; điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Nhiều vụ án trọng điểm được đưa ra xét xử

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống tội phạm, hệ thống Tòa án đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị… để thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn của mình. Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 01, xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh việc giải quyết nhanh các loại vụ án và triển khai thực hiện trên toàn hệ thống.

Sáu tháng đầu năm, TAND các cấp đã truy tố, xét xử trên 33.000 vụ án với gần 60.000 bị cáo. Đã xác định 1.287 vụ án trọng điểm, phối hợp tổ chức 3.469 phiên tòa xét xử lưu động, qua đó góp phần giáo dục ý thức pháp luật và trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân. Với các vụ án hình sự, đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhìn chung, công tác xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; nhiều vụ án trọng điểm đã được các Tòa án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình. Điển hình như các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, vụ án tham nhũng lớn đã xét xử gần đây được nhân dân đánh giá cao. Trong quá trình giải quyết nhiều vụ án lớn, Tòa án cũng đã có những kiến nghị để các cơ quan liên quan khắc phục những lỗ hổng, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý. Việc tranh tụng tại phiên tòa được đảm bảo, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung cơ bản có căn cứ và đúng pháp luật; công tác thi hành án hình sự được đảm bảo…

Về kế hoạch phòng chống tội phạm trong thời gian tới, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138/CP, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, sẽ tập trung khắc phục những hạn chế như: việc nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình tội phạm chưa đáp ứng được yêu cầu; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm ở cấp huyện, xã còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa quyết liệt ở nhiều địa phương. Ban chỉ đạo 138/CP sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai toàn diện các mặt công tác phòng chống tội phạm, phát hiện, xử lý kịp thời không để xảy ra việc lợi dụng phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam để gây rối; tập trung giải quyết các địa bàn tội phạm trọng điểm. Đồng thời tổ chức có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm của lực lượng Công an nhân dân; tập trung có hiệu quả đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm có tổ chức tại những địa bàn trọng điểm; tiếp tục công tác nắm tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP đánh giá cao kết quả mà các ngành, địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Các cơ quan tố tụng đã có sự phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần mang lại niềm tin trong nhân dân. Trước tình hình tội phạm các loại tăng, nhất là những vụ án tham nhũng lớn, tội phạm hình sự gia tăng… Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, các cơ quan tố tụng, các địa phương tiếp tục nỗ lực hơn nữa để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các cơ quan tố tụng đã phối hợp tốt trong công tác phòng, chống tội phạm