Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, trong đó cao điểm ứng phó với Bão số 1 (Maysak).
Sáng 04/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026; cao điểm ứng phó với Bão số 1 (Maysak).

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các học viện, trường và bệnh viện Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh việc triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thứ trưởng yêu cầu toàn lực lượng Công an nhân dân phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, phòng ngừa từ sớm, từ xa; đồng thời quán triệt sâu sắc nguyên tắc xuyên suốt: “Bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất”.
Công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án, rà soát kịch bản sát thực tế, phát huy phương châm “4 tại chỗ” với Công an cấp xã làm nòng cốt; siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác thời gian qua.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch phòng thủ dân sự và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện.
Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự.