Bình Định tiếp tục khởi công dự án đường ven biển hơn 2.600 tỷ đồng

Đức Hồ| 16/04/2022 13:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ Khởi công dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ khởi công.

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.

Trong đó, xác định xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Bình Định đã chú trọng quy hoạch, tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chủ động, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và thu hút các nguồn lực khác để đầu tư, nâng cấp, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Trong đó, Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn từ Cát Tiến đến Diêm Vân là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

truong-ban-ban-tuyen-giao-trung-uong-du-le-khoi-cong-16.4-binh-dinh-1..jpeg
Ông Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Nguyễn Phi Long, Tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010. Theo quy hoạch, Đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định có chiều dài khoảng 130km.

Tuy nhiên, hiện trạng các đoạn tuyến hầu hết có bề rộng nền mặt đường hẹp, một số đoạn chỉ khai thác được trong mùa khô, vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập nước gây ách tắc giao thông. Do đó, khó tiếp cận và không đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi bão lũ xảy ra.

“Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển là hết sức cần thiết nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước”, ông Nguyễn Phi Long nói.

Trong thời gian qua, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương hỗ trợ, tỉnh Bình Định đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành một số đoạn tuyến của đường ven biển từ Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) đến Cát Tiến (huyện Phù Cát), các đoạn còn lại từ Cát Tiến - Diêm Vân (huyện Tuy Phước) - Quốc lộ 1D (thành phố Quy Nhơn) chưa được triển khai xây dựng.

Do đó, để tiếp tục kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ đoạn từ Tam Quan đến Cát Tiến, thì việc đầu tư xây dựng Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết và cấp bách, góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia.

Bên cạnh đó, cùng với tuyến đường Quốc lộ 19 (mới) và đường trục Khu kinh tế nối dài, tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân là một trong ba tuyến đường đối ngoại của Khu kinh tế Nhơn Hội.

truong-ban-ban-tuyen-giao-trung-uong-du-le-khoi-cong-16.4-binh-dinh-2..jpg
Khởi công dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường này là một đòi hỏi tất yếu nhằm phát huy hiệu quả của Khu kinh tế Nhơn Hội, tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư cho tỉnh.

“Đây là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn, có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phù Cát, huyện Tuy Phước và của tỉnh Bình Định. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa huyện Phù Cát và huyện Tuy Phước, khai thác tiềm năng quỹ đất dọc tuyến (đặc biệt là khu vực ven đầm Thị Nại) để tạo nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển du lịch của địa phương”, ông Phi Long nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Bình Định, dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân có điểm đầu tại nút giao giữa Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài với Đường nối đến Khu tâm linh chùa Linh Phong thuộc thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát; điểm cuối giáp nối với Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.674 tỷ đồng (là dự án giao thông đường bộ nhóm A, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 1.800 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương) và dự kiến thi công xây dựng trong thời gian 32 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định tiếp tục khởi công dự án đường ven biển hơn 2.600 tỷ đồng