Bình Định: Người đàn ông tử vong khi chèn chống nhà cửa tránh bão số 12

Đức Hồ| 10/11/2020 20:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 10/11, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này vừa có thiệt hại về người trong bão số 12.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày (10/11), ông Trương Văn Liêm (57 tuổi, ở khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) trong lúc chèn chống nhà cửa chống bão đã té ngã, bị thương nặng và tử vong.

tin-bao-so-12-ngay-10.11-binh-dinh-3.jpg
Nước lũ dâng ngập quốc lộ 19C tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Ngoài ra, tại huyện Phù Mỹ có 1 người bị thương là bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ) và 7 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn tại xã Mỹ Thọ. Bão số 12 cũng gây mất điện 1.325 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, hiện tại đã khôi phục được 593 trạm.

Hiện nay, mực nước các sông trong tỉnh Bình Định đang lên trên báo động I, báo động II. Dự báo, trong 6 – 12h tới mực nước trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay, Cục Quản lý đường bộ III thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập tổ công tác trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo ứng phó, khắc phục, bảo đảm giao thông do ảnh hưởng cơn bão số 12 gây ra trên các tuyến Quốc lộ tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

tin-bao-so-12-ngay-10.11-binh-dinh-4.jpg
Lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ ô tô tải trên đường trong mưa lũ

Tại 1 diễn biến khác, tàu KN 463 đã lai dắt tàu cá BĐ 91388 TS và 13 thuyền viên, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Phạm Văn Tâm ở phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) gặp nạn trên biển về đảo Trường Sa lớn an toàn, sức khỏe 13 thuyền viên ổn định.

Trước đó, tàu cá BĐ 91388 TS đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10015’N-111031’E (cách Bắc Tây Bắc đảo Trường Sa Lớn 98 hải lý), bị hỏng hộp số thả trôi. Thuyền trưởng phát tín hiệu đề nghị cứu nạn, nhận được tin báo tàu KN 463 đã lai dắt tàu bị nạn về đảo Trường Sa lớn vào trưa 10/11.

Do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển tại khu vực tàu cá Bình Định gặp nạn có gió giật cấp 5 - 6, biển động mạnh, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tàu KN 463 vẫn nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ tàu cá cùng 13 ngư dân.

Sau khi lai dắt tàu cá về đảo, lực lượng cứu hộ đã chăm sóc y tế, giúp ngư dân sửa chữa máy tàu và neo đậu tàu tránh trú an toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Người đàn ông tử vong khi chèn chống nhà cửa tránh bão số 12