Môi trường

Bình Định: Kiểm tra việc chở đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life đi san lấp dự án khác

Đức Hồ 05/05/2023 - 13:16

Ngày 5/5, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Định cho biết, sẽ yêu cầu cơ quan có trách nhiệm phối hợp kiểm tra việc đoàn xe chở đất từ dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life do Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài làm chủ đầu tư, đưa đến san lấp tại dự án Paradise resort Quy Nhơn (phường Ghềnh Ráng).

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Định, UBND TP. Quy Nhơn chỉ đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài đổ phế thải xây dựng (xà bần, đất đào móng và chất thải xây dựng), từ việc thi công dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life tại khu đất A1 thuộc đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quỹ đất hai bên đường Điện Biên Phủ nối dài (phường Nhơn Bình).

“Theo hồ sơ hiện nay, dự án này chỉ được đổ ở đường Điện Biên Phủ, nếu đổ chỗ khác thì không đúng với quy định theo công văn của UBND thành phố. Nếu đổ san lấp dự án khác, phải đăng ký khối lượng, vị trí và nộp tiền theo quy định luật khoáng sản”, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình Định cho hay.

kiem-tra-du-an-binh-dinh-1.jpeg
Xe chở đất từ dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, hàng loạt xe tải có logo Thành Thi, Lộc Tâm, APH, Linh Xteen… kéo về dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life để chở đất đi nơi khác.

Trong khi các xe tải Lộc Tâm, APH, Linh Xteen chở đất về san lấp tại dự án Paradise resort Quy Nhơn (phường Ghềnh Ráng), thì xe tải Thành Thi lại chở về thi công dự án tại thị xã An Nhơn.

Ông Bùi Thế Lực – Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Thành Thi khẳng định, lấy đất tại dự án với giá 150 ngàn đồng/xe, chủ yếu là đất thải nên họ chỉ lấy tiền máy đào.

“Mỗi ngày chạy 3 chuyến đổ vỉa hè dự án ở thị xã An Nhơn, đất này không san nền được, ở đây họ giám sát kỹ lắm”, ông Lực cho hay.

kiem-tra-du-an-binh-dinh-2.jpeg
Đất được san lấp tại dự án Paradise resort Quy Nhơn (phường Ghềnh Ráng).

Ông Lê Thái Tịnh - đại diện Đội thi công đào đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life cho rằng, riêng xe Thành Thi có chạy 1,2 xe nhưng chuyện này bình thường, họ vào xin đất, không thành vấn đề.

“Chúng tôi không bán đất nhưng có tận dụng đất để san lấp công trình, do cái này không phải là phế thải. Việc chúng tôi ký hợp đồng san lấp với dự án tư nhân có giấy phép xây dựng, là phù hợp theo quy định. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đều biết việc này. Theo công văn đổ thải yêu cầu chủ đầu tư liên hệ Ban công ích thành phố Quy Nhơn, để xử lý vị trí đổ, hiện tại chủ đầu tư chưa làm việc xong Ban công ích, vì tiến độ dự án nên buộc phải nhờ chỗ ở dự án khác, khi nào thiếu thì chở đắp lại, dư lại bao nhiêu thì cho dự án”, ông Tịnh cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Kiểm tra việc chở đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life đi san lấp dự án khác