Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn

Đắc Minh| 30/11/2015 09:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/11, tại xã Phước Vĩnh Đông, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn, nằm trên tuyến đê - đường Thạnh Trung (Lộ chống Mỹ) là tuyến giao thông chính nối liền xã đến trung tâm huyện.

Đến dự buỗi lễ có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An và các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An và huyện Cần Giuộc qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tần và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong các thời kỳ.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Binh, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã lấy làm vui mừng và vinh dự khi về tham gia Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn tại quê hương Cần Giuộc, Long An. Cầu Tắc Cạn được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa do Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hồ Chí Minh vận động tài trợ, với quy mô cầu bê tông cốt thép, chiều dài 97m, bề rộng cầu 8m, tải trọng thiết kế 8 tấn, ước tính kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng, nằm trên Lộ chống Mỹ, là tuyến giao thông chính nối liền xã đến huyện nhưng đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực khi đi lại.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh tham gia Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn

Đây là việc làm giàu tính nhân văn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đoàn kết toàn dân”; đồng thời thực hiện đúng đắn chủ trương liên kết vùng trong phát triển kết cấu hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Chương trình Xây dựng nông thôn mới do Trung ương định hướng, phát động. Đồng chí khẳng định việc triển khai xây dựng cầu Tắc Cạn là hết sức cần thiết, không chỉ giúp bà con đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa thuận lợi, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu mà còn góp phần nhằm đảm bảo quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ của Long An và thành phố mang tên Bác.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tần

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình đã gợi ý với đồng chí Tất Thành Cang và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An xem xét mở rộng mặt cầu, thi công đường dẫn vào cầu thông thoáng, thuận tiện lưu thông, tạo cảnh cảnh để đổi mới bộ mặt của vùng căn cứ kháng chiến cũ và đã được các bên vui vẻ đồng ý, sửa đổi thiết kế, tăng thêm vốn đầu tư để xây dựng cầu như gợi ý của đồng chí và mơ ước của nhân dân hai xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông. Tiếp đó, đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiệt tình của các nhà tài trợ, của đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công, cùng toàn thể bà con nhân dân, để địa phương có được một công trình chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật; thi công đúng tiến độ, sớm nghiệm thu đưa vào sử dụng hiệu quả, lâu dài, phục vụ tốt đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo địa phương và các nhà tài trợ

Phước Vĩnh Đông trong chiến tranh đã từng là căn cứ của Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Hiện nay, toàn xã có 38 Mẹ Việt Nam anh hùng, 387 gia đình có công cách mạng, 223 gia đình liệt sĩ, 210 hộ nghèo. Xã Phước Vĩnh Đông ngày nay thuộc vùng hạ của huyện Cần Giuộc, có mạng lưới sông rạch chằng chịt, kết cấu hạ tầng giao thông còn yếu kém, thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường nên bà con đi lại rất khó khăn.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng cầu Tắc Cạn