Ngày 22/8, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai được thành lập với 74 tổ chức cơ sở đảng, trên 10.800 đảng viên.
Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã rà soát các điều kiện và kịch bản, quyết tâm tăng trưởng GRDP cả năm 2025 từ 7,3 - 7,6%, phấn đấu đạt từ 8% trở lên trong điều kiện thuận lợi và tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.
Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên địa bàn tỉnh là 10 - 10,5%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt hơn 41.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 trên 17 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước.
Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Đặc biệt, rà soát, sắp xếp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị; ban hành ngay các quy chế, quy trình phối hợp liên thông giữa chính quyền địa phương hai cấp; cụ thể hóa và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá độc lập theo kết quả đầu ra. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, quý, năm, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy gắn với nhiệm vụ chuyên môn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ, “trên nóng - dưới lạnh”.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình và kế hoạch chuyên đề, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm (đầu tư công, đất đai, tài chính - ngân sách, mua sắm công…); kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.
"Làm tốt công tác cán bộ: rà soát, bổ sung quy hoạch; đẩy mạnh luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu vị trí, ưu tiên kỹ năng số, kỹ năng quản trị công; hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, nhất là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hiệu quả, hiệu suất đầu ra; khuyến khích đổi mới, sáng tạo; kịp thời thay thế, bố trí lại những cán bộ yếu về năng lực, hạn chế về uy tín; đồng thời quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu quả", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai gồm 34 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 người. Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.