Bệnh viện dã chiến cứu nhân viên Liên Hợp Quốc bị sốt rét ác tính

Chí Tâm| 15/11/2022 21:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bệnh viện Dã chiến số 2 cấp 4 vừa điều trị thành công cho 2 bệnh nhân sốt rét ác tính khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan.

Ngày 15/11, đại diện Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 cho biết, đơn vị vừa cứu sống 2 bệnh nhân nam mắc sốt rét thể ác tính nặng và khó.

dchien.png
Bệnh nhân (đứng giữa) chụp ảnh cùng tập thể cán bộ, nhân viên khoa Nội-truyền nhiễm

Bệnh nhân đầu tiên 52 tuổi, là nhân viên Liên Hợp Quốc, nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, vã mồ hôi, sốt 39,5 độ C, tụt huyết áp. Bệnh nhân bị tiểu đường type 2 nhiều năm, điều trị không thường xuyên, xét nghiệm cho thấy suy thận, chẩn đoán sốt rét ác tính thể não.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp khó kèm bệnh lý mạn tính, có tiên lượng nặng. Từ đây, Thiếu tá Lê Việt Anh - Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 4, đã chỉ đạo ê-kíp điều trị cho bệnh nhân ngay bằng Artesunat đường tĩnh mạch, bù dịch, điện giải, kiểm soát đường máu và lượng nước tiểu...

May mắn với phác đồ điều trị đúng cùng sự chăm sóc của các y bác sĩ, bệnh nhân dần hồi phục và vừa xuất viện.

Bệnh nhân thứ hai 39 tuổi, thuộc tiểu đoàn bộ binh Mông Cổ, vật vã, kích thích khi nhập viện, sốt trên 39 độ C, huyết áp tụt.

Người này từng 2 lần bị sốt rét. Lần này, 3 ngày trước khi, bệnh nhân đi tiểu nước màu nâu đậm, mệt mỏi, sốt cao, rét run từng cơn, kèm đau đầu và buồn nôn, được điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm.

Bệnh nhân cũng được chẩn đoán sốt rét ác tính thể phủ tạng - đái huyết cầu tố.

Nhận thấy đây là một trường hợp nguy kịch, có thể nguy hiểm đến tính mạng, Thiếu tá Lê Việt Anh đã khẩn trương tổ chức hội chẩn bệnh viện, thống nhất chẩn đoán, xây dựng phác đồ điều trị cụ thể cũng như tiến trình chăm sóc theo dõi bệnh nhân.

Sau 10 ngày điều trị, trải qua nhiều khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất và thuốc dã chiến khó khăn, bệnh nhân may mắn thoát cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt qua từng ngày.

Thực tế thời gian qua, do Nam Sudan hiện trong mùa mưa, các tháng 8, 9, 10 là cao điểm của bệnh sốt rét, Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 4 cũng đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 50 bệnh nhân sốt rét đến từ các đơn vị và nhân viên Liên Hợp Quốc tại địa bàn đóng quân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện dã chiến cứu nhân viên Liên Hợp Quốc bị sốt rét ác tính