Bênh con đánh gẫy tay hàng xóm

Hoàng Thiên Lý| 22/09/2014 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì bênh con gái nên Phan Thị Phụng đã dùng gậy tre đánh gẫy tay hàng xóm. Phụng phải trả giá cho hành động của mình bằng 6 tháng tù giam.

Vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thị Phụng (SN 1964, trú tại thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh). 

Bênh con đánh gẫy tay hàng xóm

Bị cáo Phan Thị Phụng trước tòa

Trước đó, khoảng 12h ngày 16/9/2013, Phụng cùng con gái là Nguyễn Thị Kim Lanh đang ở nhà tại thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh có cãi nhau với bà Huỳnh Thị Lợi ở gần bên. Lúc này bà Bạch Thị Sang ở nhà cạnh bên nghe cãi nhau nên đi qua nhà bà Phụng khuyên can bảo đừng cãi nhau ồn ào để người khác nghỉ ngơi, nghĩ bà Sang bênh vực bà Lợi nên Lanh quay lại cãi nhau với bà Sang và thách thức bà Sang. Do bực tức nên bà Sang dùng tay đánh Lanh rồi cả hai ôm vật nhau xuống sân nhà, thấy vậy bà Phụng lấy một cây tre dài chạy đến đánh bà Sang gãy tay trái gây thương tích 8%.

TAND tỉnh Khánh Hòa trước đó đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Thị Phụng 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bị cáo bồi thường dân sự cho người bị hại hơn 7 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh con đánh gẫy tay hàng xóm