Bé gái bị cha ruột và mẹ kế bạo hành bằng sắt nung đỏ

Lại Sơn| 25/11/2017 16:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/11, Chính quyền huyện Châu Thành (Kiên Giang) yêu cầu UBND xã Vĩnh Hòa Phú có biện pháp cách ly bé gái 7 tuổi với cha ruột Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi) cùng mẹ kế để bảo vệ, chờ cơ quan điều tra.

Theo đó, chiều 24/11, khi các giáo viên của trường Vĩnh Thành (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang) phát hiện trên người em N.H.N.T. (7 tuổi) có nhiều vết bỏng, bầm tím nghi bị bạo hành đã báo với chính quyền và công an xã Vĩnh Hòa Phú, nơi em T sinh sống.

Bé gái bị cha ruột và mẹ kế bạo hành bằng sắt nung đỏ

Vết bỏng trên gò má của em T.

Bé gái cho biết, các vết thương trên người em là do cha ruột là Nguyễn Văn Hòa và mẹ kế gây ra. Khoảng 3 ngày trước đó, em bị cha dùng thanh sắt nung đỏ trên bếp gas rồi dí vào hai cánh tay và gò má.

Sở dĩ nhà trường phát hiện muộn vì hàng ngày đi học em T. đều mang khẩu trang và mặc áo dài tay. 

Ngày 25/11, ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện hồ sơ vụ việc đã chuyển cho Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái bị cha ruột và mẹ kế bạo hành bằng sắt nung đỏ