An ninh trật tự

Bắt khẩn cấp nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng

Huỳnh Sang 03/10/2023 - 09:30

Tối 2/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An đã bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Qua trao đổi, Phó Giám đốc Công an Long An, Đại tá Phạm Thanh Tâm, cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa phá thành công vụ bắt cóc trẻ em. Trong vụ này, nghi phạm đòi tiền chuộc lên đến 2 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, nghi phạm bắt cóc trẻ em khai tên Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Sơn bị Công an bắt giữ khi đang đi trên một chiếc xe khách qua địa bàn Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng.

npicture1-copy.png
Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP. Tân An), bé gái L.M.C (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP. Tân An, Long An) đã bị một người đàn ông lạ mặt đón về rồi chở đi.

Sau khi đón được đứa trẻ, nghi phạm đã đưa lên xe ô tô chạy về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến 16h, nghi phạm chở bé về hướng TP.HCM, sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng. Khoảng 16h30, cha mẹ bé đã trình báo Công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Long An - Đại tá Lâm Minh Hồng và Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Sau khi khoanh vùng, kết hợp với thông tin từ cha mẹ bé, lực lượng chức năng xác định nghi phạm bắt cóc là Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.

Đến khoảng 21h30, Cơ quan CSĐT xác định được vị trí và tổ chức tiếp cận Sơn trên chiếc xe khách P.T. đang chạy trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai về hướng tỉnh Lâm Đồng, khống chế thành công nghi phạm và bảo vệ an toàn cho bé gái bị bắt cóc.

Tại Cơ quan CSĐT, Sơn khai, sau khi thực hiện hành vi bắt cóc, nghi phạm đã đưa cháu bé trú ẩn ở một khách sạn ở TP.HCM, sau đó di chuyển lên tỉnh Lâm Đồng cho đến khi bị bắt. Trong đêm, Công an đã giải cứu cháu bé, đưa về đoàn tụ với gia đình.

Bước đầu, nghi phạm khai nhận do quen biết từ trước với gia đình cháu bé, bản thân lại nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt khẩn cấp nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng