Bắt giữ đối tượng trộm tài sản của chú ruột rồi bỏ trốn

Lam Anh| 04/07/2016 21:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, nam thanh niên đã tiếp tục vi phạm khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chú ruột.

Ngày 4/7, thông tin từ Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt giữ đối tượng nam thanh niên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1994, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc).

Bắt giữ đối tượng trộm tài sản của chú ruột rồi bỏ trốn

Đối tượng Sang tại cơ quan điều tra

Trước đó, chiều 14/5, đối tượng Sang đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Quang, (sinh năm 1969,  ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, chú ruột của Sang) để trộm một số tài sản gồm: 2 nhẫn vàng, 1 vòng đeo tay và 1 mặt dây chuyền vàng, tổng giá trị tài khoảng 5 chỉ vàng 24k; sau đó đem bán được khoảng 12 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã mời đối tượng Sang để điều tra làm rõ vụ việc, tuy nhiên đối tượng Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 2/7, lực lượng chức năng sở tại đã bắt được đối tượng Sang khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, đối tượng Sang có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù không lâu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng trộm tài sản của chú ruột rồi bỏ trốn