Bắt giữ 4 tàu khai thác cát ngay gần kè biển ở Nam Định

Mai Đỉnh| 06/08/2021 18:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dưới sự chỉ huy của Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 tàu hút cát trọng tải lớn đang có hành vi hút trộm cát ngoài biển, tại khu vực phía trước kè bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng).

Theo đó, 4 tàu vừa bị bắt giữ vào ngày hôm qua (5/8), chỉ cách kè biển bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng) chỉ khoảng vài trăm mét và nằm ngoài khu vực mỏ cát được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác cát.

z2663984215479_b90225ff4efe50aa5e00c293288786c3.jpg
Những con tàu hút trộm cát vừa bị các cơ quan chức năng ở Nam Định bắt giữ.

Qua xác minh, 2 tàu mang BKS Nam Định, 1 tàu mang BKS Hải Dương, 1 mang BKS Bắc Ninh. Tàu trọng tải thấp nhất khoảng 400 tấn, tàu trọng tải lớn nhất khoảng 1000 tấn. 

Đến sáng 6/8, 4 con tàu trên đã được lực lượng chức năng tỉnh Nam Định lai dắt về Cảng Nam Định (nằm trên sông Đào, thuộc địa bàn TP Nam Định) để phục vụ việc điều tra, xử lý.

ke-bien-2.jpg
Bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông tan hoang

Được biết, tại kè biển bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông (thuộc địa bàn xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng) đã bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Nhiều phần đường chạy dọc kè, đánh đứt gẫy... Cho đến nay, sự cố nghiêm trọng này vẫn chưa được các bên liên quan khắc phục…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 4 tàu khai thác cát ngay gần kè biển ở Nam Định