Bắt 4 đối tượng cướp giật điện thoại trên Quốc lộ 1

Gia Nguyễn| 15/02/2023 10:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1.

4 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Bảo Anh (còn gọi là Tý, 20 tuổi), quê Vĩnh Long; Châu Thanh Phương (tự là Nô, 21 tuổi), quê An Giang; Nguyễn Thanh Tuấn (tự là Đen, 23 tuổi), ngụ quận Bình Tân; Trần Anh Dũng (tự là Long, 21 tuổi), ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 13/2, Tổ trinh sát hình sự huyện Bến Lức làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông, vừa đến Km1929 Quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức phát hiện 4 đối tượng đều mặc áo màu đen đi chung 2 xe máy phân khối lớn có dấu hiệu nghi vấn nên tiếp cận từ phía sau.

Bắt 4 đối tượng cướp giật điện thoại trên Quốc lộ 1

4 đối tượng cướp giật điện thoại trên Quốc lộ 1 đã bị công an bắt giữ

Đúng như nhận định, khi thấy chị N.T.C.V (43 tuổi), ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức chạy xe máy đang nghe điện thoại, nhóm này đi theo, đối tượng ngồi sau nhanh tay giật mạnh rồi tăng ga tẩu thoát. Hai đối tượng còn lại chạy trước xe để cản không cho chị V. truy đuổi.

Ngay lập tức, lực lượng truy đuổi các đối tượng, khi đến khu vực chợ Gò Đen, xã Phước Lợi, cả 4 đối tượng bị khống chế bắt giữ.

Nhóm nghi phạm khai nhận, hiện đang thuê nhà trọ tại TPHCM và sử dụng xe máy chạy ven ngoại thành, sau đó xuống Quốc lộ 1 qua Long An để cướp giật tài sản.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 4 đối tượng cướp giật điện thoại trên Quốc lộ 1