Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các sản phẩm bánh kẹo trôi nổi

Trang Vân| 11/09/2019 17:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hạ Long) vừa liên tiếp phát hiện, kiểm tra 2 kho hàng thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường vào dịp Tết Trung thu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 kho hàng chứa gần 2.000 mặt hàng thực phẩm các loại, trong đó có số lượng lớn là các loại bánh kẹo. 2 kho hàng trên của Nguyễn Thị T. ở phường Bạch Đằng, TP Hạ Long và Chu Thị L., phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Chủ 2 kho hàng đều không xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên.

Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các sản phẩm bánh kẹo trôi nổi

Hàng hóa trong kho không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Tại cơ quan công an, chủ kho hàng khai nhận đã mua số hàng hóa trên từ một người không quen biết về TP Hạ Long để bán kiếm lời vào dịp Tết Trung thu.

Hiện Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các sản phẩm bánh kẹo trôi nổi

Công an TP Hạ Long kiểm tra kho hàng do Lý Thị H., trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long làm chủ

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế cũng đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 3.042 sản phẩm bánh kẹo trôi nổi chuẩn bị bán dịp Tết Trung thu. Kho hàng trên do Lý Thị H., trú tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Lý Thị H. đang cho nhân viên chuyển các thùng bánh bên ngoài có in chữ nước ngoài từ trong kho lên xe ô tô để đi giao hàng. Lý Thị H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các sản phẩm bánh kẹo trôi nổi